Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 11 bệnh nhân nhập viện


Trong số nạn nhân được chuyển đến bệnh viện, 2 người đã tử vong trước khi nhập viện và có 2 ca khá nguy kịch.

Hai nạn nhân tử vong trước khi nhập viện là Trần Văn Hải (sinh năm 1943, quê Tiền Giang) và một nạn nhân nam khoảng hơn 30 tuổi hiện chưa xác định được danh tính. Hai nạn nhân này được xác định là bị chấn thương sọ não, gãy nát cổ bàn chân, gãy hở gối.

Còn hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đều bị đa chấn thương, hiện chưa rõ danh tính do không có giấy tờ tùy thân, trong đó có một nữ khoảng 50 tuổi, bước đầu xác định nhận dạng là người nước ngoài.

Các trường hợp còn lại bị chấn thương nhẹ ở mặt và tay chân, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngoài ra, trong số người nhập viện có một nạn nhân nữ là Trần Thị Hồng Thắm (sinh năm 1989) đang mang thai khoảng tháng thứ 5-7. Rất may, qua siêu âm bước đầu tình trạng nạn nhân và thai nhi vẫn ổn định.

Hiện bệnh viện tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Các nạn nhân này đều đi chung trong chuyến xe khách di chuyển từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra tai nạn va chạm với xe bồn chở nước tưới cây.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 16/4 tại đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn