Thí điểm xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 13/10

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 11/10

Bộ Y tế nói gì về Dự thảo Hướng dẫn thích ứng an toàn với COVID-19?

Nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong mùa dịch COVID-19

TP.HCM rút ngắn khoảng cách 2 mũi vaccine AstraZeneca còn 6 tuần

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường

- Từ ngày 13/10 đến hết ngày 20/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khôi phục lại hoạt động của xe khách liên tỉnh tuyến cố định với tần suất tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến theo lưu lượng đã được các sở GTVT công bố. 

- Theo nguồn tin từ Thanh Niên, Bộ Y tế đang khẩn trương lên kế hoạch phân bổ vaccine cho các tỉnh miền Tây. Được biết, miền Tây có khoảng 20 triệu dân, chiếm gần 1/5 dân số cả nước, nhưng hiện nay tỷ lệ người trong độ tuổi được tiêm (mũi 1) vaccine phòng COVID-19 chiếm chưa tới 30%. Trong khi đó, từ đầu tháng 10 đến nay, khu vực này đón khoảng 300.000 người từ các vùng dịch phía Nam tự phát về quê, nguy cơ dịch bùng phát là rất cao.

- Theo Bộ Y tế, người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế tư nhân. Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

-  Sáng 11/10, Hà Nội không ghi nhận ca F0 mới. Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.038 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng 1.606 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly có2.432 ca.

- Người dân ở TP.HCM được đi tàu hỏa về miền Trung và miền Bắc từ 15/10. Các quận, huyện và TP. Thủ Đức đã rà soát người dân đăng ký về quê từ hôm qua (10/11). Dự kiến tổ chức đoàn đi trong thời gian 15-30/10, riêng người từ quận Bình Tân khởi hành sớm hơn 2 ngày (13/10).

- Học sinh TP.HCM bắt đầu học trên truyền hình từ hôm nay (11/10). Kênh HTV Key phát sóng các chuyên đề học dành cho học sinh lớp 6 (khung giờ 7h30, 8h15 và 10h15 từ thứ 2 đến thứ 6) và lớp 9 (khung giờ 13h30 và 14h15 các thứ 2-4-6).

- Dự kiến trong ngày 11/10, Trường Đại học Cần Thơ (Hậu Giang) sẽ chi viện 100 sinh viên đến Sóc Trăng hỗ trợ tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19.

- Tính đến sáng ngày 11/10, nước ta có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội