Bắc Bộ mưa rét đến cuối tuần

Mưa phùn bao phủ các tỉnh Bắc Bộ

Mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài

Không khí lạnh tan dần, Bắc Bộ ấm lên

Miền Bắc còn rét 2 – 3 ngày tới

Nắng nóng bất thường, trẻ thi nhau đổ bệnh

Trong ngày 6/3, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn do gió Đông Nam gây mưa đang hoạt động mạnh. Độ ẩm ở khu vực Bắc Bộ rất cao từ 93 - 95%. Dự báo, mưa và sương sẽ duy trì trong cả buổi sáng nay. Trong khi đó, phíaTây sẽ khô ráo và có nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 25 - 27 độ C, Tây Bắc có nơi lên đến trên 30 độ C. 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, thời tiết từ ngày 6 - 10/3, đêm và sáng nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; Phía Nam phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng. Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.  

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía Nam 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, miền Đông có nơi 35 – 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ; Đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C. 

Thời tiết nồm ẩm rất thuận lợi cho sự phát triển các virus gây bệnh đường hô hấp, vì vậy, người có cơ địa dị ứng với thời tiết cần chú ý phòng tránh. Buổi sáng cần mặc ấm, tới trưa mặc mát để tránh bị đổ mồ hôi, thấm ngược dễ cảm lạnh. Tốt nhất là mặc một áo cotton bên trong, ngoài khoác áo rét. 

Các chứng bệnh đường hô hấp đều diễn tiến rất nhanh. Do đó, khi thấy trẻ ho, sốt... cần đưa đi khám sớm để tránh bệnh chuyển nặng. Nên đưa trẻ nhỏ đi tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh. Nếu trẻ ốm nên cho trẻ nghỉ học, vừa để chăm sóc vừa để tránh lây lan trong nhà trẻ, trường học.

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội