Thời tiết đêm giao thừa "ủng hộ" người dân đi xem pháo hoa

Bắc bộ sẽ ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày 3/2 trời hửng nắng, sắm Tết nhanh kẻo rét trở lại

Mưa rét kéo dài, người dân phải đội mưa đi sắm Tết

Mưa rét kéo dài, nhiều người phát ốm vì thời tiết

Mưa rét kéo dài, nhiều người phát ốm vì thời tiết

Từ ngày 1 đến 2 Tết, thời tiết ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ ấm lên, khô ráo, nhiệt độ dao động từ 10 - 12 độ C về đêm và từ 18 - 20 độ C vào ban ngày. Trong đêm giao thừa, người dân ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể đi xem bắn pháo hoa trong thời tiết không mưa, ấm áp hơn. 

Bắc Bộ sẽ đón năm mới Bính Thân trong nắng xuân. Hai ngày đầu, nhiệt độ ổn định ở 20 - 21 độ C, nhưng sau đó sẽ tăng nhanh, cứ mỗi ngày tăng trung bình khoảng 2 độ C. Đến thứ 5, tức mùng 4 Tết, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa ở Hà Nội có thể đạt 24 độ C.

Với miền Trung, thời tiết những ngày đầu xuân sẽ có chuyển biến tích cực. Từ ngày 29 tháng Chạp mưa sẽ giảm, trời tạnh ráo. Nhiệt độ đồng loạt tăng thêm 1 - 2 độ nữa. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ban đêm trời rét, nhiệt độ dao động từ 11 - 15 độ C, ban ngày ấm áp. 

Ở Nam Bộ, thời tiết từ ngày 29 cho đến mùng 4 Tết, chủ đạo đều là nắng. Giữa trưa nắng mạnh, trời nóng nhẹ khi nhiệt độ tăng lên 32 - 35 độ C. Tuy nhiên cái nóng chỉ kéo dài 12h - 15h, khoảng thời gia còn lại người dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhờ có gió thổi đều đặn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định, từ ngày 8 - 14/2/2016 (1 - 7 tháng Giêng), nhiệt độ sẽ tăng dần, riêng từ ngày 8 - 10/2/2016 trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng.

Để mừng Tết Bính Thân, giao thừa năm nay TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm một điểm tầm cao ở đầu đường hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi), Sân bóng đá (huyện Cần Giờ).

Trong khi đó, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm, trong đó có các điểm tầm cao đáng chú ý là: Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội