Cả nước mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn có thể gây ngập tại một số tuyến đường trũng thấp - Ảnh: TTXVN

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 5/8/2022

Nước tăng lực nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?

Dấu hiệu suy giảm testosterone ở nam giới

Tự làm yến chưng bồ dưỡng sức khỏe giữa mùa cúm A hoành hành

Dự báo, đêm nay (5/8), mưa lớn tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa sẽ tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ trong ngày và đêm 6/8. Trong khi đó, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mưa vào cuối tuần này khi lượng ghi nhận ở ngưỡng 30-60 mm, cục bộ trên 70 mm.

Theo chuyên gia, đợt mưa lớn này khả năng kéo dài đến ngày 7/8. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ có mưa to nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng 20-40 mm/ngày kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cơ quan khí tượng cho biết sau khi đi vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào chiều 4/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hình thái này sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 5/8 và ngày 6/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 32 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 5/8 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn