Sách ngành Dược đạt giải Khuyến Khích Sách Hay Việt Nam 2015

Cuốn sách "Thuật ngữ Dược học Anh - Việt" với 32.000 thuật ngữ của tác giả PGS.TS Lê Văn Truyền đã đạt giải Khuyến Khích Sách Hay 2015

Văn hóa đọc: Không thể chỉ trông vào ngày hội sách

Người Việt đọc sách bằng 1/5 người Nhật

Hà Nội: Phố sách Bính Thân giảm giá tưng bừng

Sách hay: Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Nhằm phục vụ cho yêu cầu hội nhập và phát triển ngành Dược Việt Nam, cuốn sách "Thuật ngữ Dược học Anh - Việt" gồm khoảng 32.000 thuật ngữ đã được PGS. TS Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chuyên gia cao cấp Dược học dày công biên soạn với hy vọng giúp ích được phần nào cho các cán bộ trong ngành về mặt tra cứu nhanh các thuật ngữ Dược học theo dạng Anh - Việt. 

Giải thưởng Sách Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm hay, có giá trị lý luận thực tiễn và có hình thức trình bày đẹp mắt, sáng tạo. Năm nay với chủ đề "Sách – Hội nhập, Đổi mới, Phát triển" là năm thứ 11 Giải thưởng Sách Việt Nam được tổ chức vào đúng dịp Ngày sách Việt Nam 21/4.

PGS. TS Lê Văn Truyền ký tặng sách cho ông Đỗ Quý Doãn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

Theo ông Đỗ Quý Doãn - Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2015, số lượng các nhà xuất bản gửi sách tham gia giải ít hơn năm 2014 nhưng số sách tham dự lại nhiều hơn. Xét về cơ cấu các tác phẩm tham gia xét giải, số lượng sách tập trung vào các mảng khoa học xã hội và nhân văn, khoa học – công nghệ, thiếu nhi, một số mảng ít hơn năm trước là sách lý luận, sách văn hóa – nghệ thuật, văn học…

Các tác phẩm đoạt giải năm nay đều là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tiễn. Sau các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng xét thưởng đã chọn ra 48 giải "Sách Hay" và 35 giải "Sách Đẹp".

PGS.TS Lê Văn Truyền cùng 13 tác giả đạt giải Khuyến Khích hạng mục "Sách Hay" tại Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 11 - năm 2015

Những cuốn sách tiêu biểu được Giải Vàng năm nay đa phần là những bộ sách lớn nhiều tập được biên soạn công phu. Trong đó, ở hạng mục Sách Hay có 4 giải Vàng thuộc về Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" của NXB Khoa học & Xã hội, bộ sách “Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ 3 TCN đến năm 1975 và Phần tổng luận” của NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, bộ sách “Phạm Phú Thư toàn tập” và đặc biệt giải Vàng Sách Hay năm nay xuất hiện một tác phẩm dành cho thiếu nhi, đó là bộ sách “Cổ tích mới” của NXB Trẻ.

Ngoài ra, 14 giải Bạc, 16 giải Đồng, 14 giải Khuyến Khích đều là những cuốn sách được biên soạn, sáng tác, dịch thuật công phu, giàu tính sáng tạo, nội dung xuất sắc. Ở hạng mục "Sách Đẹp" có 5 giải Vàng, 7 giải Bạc, 10 giải Đồng, 10 giải Khuyến Khích và 3 giải "Bìa Đẹp".

Bên cạnh đó, tại khuôn viên Thư viện Quốc gia nhiều hoạt động cũng được diễn ra hưởng ứng Ngày hội sách 2016 như triển lãm tư liệu “Sách – Hội nhập, Đổi mới, Phát triển”, giao lưu tác giả - tác phẩm, các sân chơi thi đọc sách và cảm nhận về sách, thi nhận diện tác giả, tác phẩm…

Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn