Thuốc nhuận tràng có được dùng lâu dài?

Điều trị táo bón cho trẻ cần kiên trì

10 cách tự nhiên chữa táo bón mạn tính

Giải pháp ngăn ngừa táo bón ở bà bầu

Táo bón mãn tính dễ gây ung thư ruột già

Cảnh giác với chứng táo bón ở trẻ

Con tôi 4 tuổi, bị táo bón từ nhỏ. Bác sỹ cho cháu dùng thuốc nhuận tràng Duphalac. Cháu dùng thuốc đã được 4 tháng nay, tình trạng táo bón của cháu có được cải thiện. Tuy nhiên, tôi muốn dừng thuốc cho cháu vì sợ dùng nhiều thuốc bất lợi. Mong quý báo tư vấn giúp! (Nguyễn Trần Lan - Điện Biên)

BS. Phạm Thị Thục - Bệnh viện Nhi Trung ương:

Lo lắng của chị với việc dùng thuốc lâu dài cho cháu như vậy là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, chị nên cho con dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ, nhất là đối với trẻ nhỏ. Bởi nếu đang dùng thuốc nhuận tràng mà chị tự ý dừng thuốc đột ngột thì kết quả chữa bệnh sẽ không đạt được, thậm chí ảnh hưởng đến lần điều trị sau khi tình trạng táo bón của cháu tái phát. Khi dùng thuốc Duphalac để trị táo bón, hiệu quả của thuốc chỉ đạt được khi thuốc làm cho phân của bé loãng hơn so với bình thường. Tùy thể trạng và khả năng đáp ứng thuốc của cháu mà bác sỹ sẽ điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp. Bác sỹ sẽ chỉ dừng thuốc khi phân của cháu loãng ra khi dùng thuốc với liều thấp nhất có thể. Vì vậy theo tôi, chị nên tuân thủ điều trị của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý dừng thuốc cho cháu.

Để phòng bệnh tái phát, chị nên lưu ý cho con uống đủ nước hàng ngày. Về chế độ ăn, chị cho cháu ăn tăng cường các loại thức ăn dễ đi ngoài như: Rau khoai lang, củ khoai lang, đu đủ chín... Chị cũng nên tập cho cháu thói quen đi ngoài hàng ngày vào một giờ nhất định, ví dụ từ 6 - 7 giờ sáng.

PV H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị