Tiết lộ tuổi thọ của nam giới qua ‘bản lĩnh đàn ông’

Bé 2 tuổi tử vong do nuốt phải pin cúc áo

Tuổi thọ của người bệnh Alzheimer theo từng giai đoạn bệnh

Người Việt đang chết dần vì mực tẩy trắng, tôm tạo nạc

Trở về tuổi thơ với "Ký ức Hà Nội" & "Trò chơi dân gian"

Các nhà nghiên cứu Đại học Mississippi, Mỹ, phân tích số liệu của 1.790 nam giới, độ tuổi 20-85 từ cuộc điều tra quốc gia về dinh dưỡngsức khỏe của nước này. Trong số này gần 600 người trả lời mắc chứng yếu sinh lý. 244 người trong nhóm bị bệnh này đã qua đời sau gần 8 năm tham gia cuộc điều tra. 

Theo tờ The Independent, nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chứng yếu sinh lý và tỷ lệ tử vong sớm. Cụ thể, nguy cơ tử vong sớm ở những nam giới bị yếu sinh lý tăng 70%. Các nhà khoa Mỹ tin rằng chứng rối loạn cương dương có thể liên quan đến sức khỏe tim mạch yếu như tăng lipid máu, tăng huyết áp, béo phì… Vì thế, cánh mày râu từng bị yếu sinh lý nên định kỳ kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm các bệnh có thể rút ngắn tuổi thọ của mình.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Sex Medicine. Những phát hiện này có thể khiến hàng triệu nam giới trên thế giới đang đối mặt với chứng bệnh khó nói này lo lắng.

Các nhà khoa học cho rằng, cần xem xét các kết quả này trong thời gian dài để có kết luận chính xác. Rối loạn cương dương hay yếu sinh lý là một thuật ngữ được dùng chỉ sự bất lực hoặc duy trì cương cứng. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do thít hẹp mạch máu dẫn đến dương vật, vấn đề hormone, chấn thương…

Tuệ Nhi H+ (Theo Independent)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn