Bão số 5 có khả năng mạnh thêm

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 5 (Ảnh: TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Chủ động phòng chống siêu bão Hagupit

Sáng mai siêu bão Hagupit đổ bộ biển Đông

Loạt ảnh về sự tàn phá của Hagupit tại Philippines

Siêu bão Hagupit: 2,5 triệu dân Philippines di tản

Siêu bão Hagupit uy hiếp biển Đông

Trung Bộ mưa vừa, mưa to, miền Bắc tiếp tục rét đậm 

Để chủ động đối phó với bão Hagupit, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành tăng cường thông tin về diễn biến của bão cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 10 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão số 5 (bão Hagupit) ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12.

Hồi 13h ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Trong 24 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Bình Định - Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý) từ sáng mai ngày 11/12, có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh ven biển từ Phú Yên - Bình Thuận từ chiều mai 11/12, có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Bão Hagupit khiến nhiều căn nhà bị nhấn chìm ở Philippines

Khoảng chiều nay 10/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh, sau kết hợp hoàn lưu cơn bão số 5, từ ngày mai 11/12, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận sẽ lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên có khả năng ở mức báo động 1, báo động 2; các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Không để tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng bão

Ngày 9/12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 32.451 phương tiện biết diễn biến của bão số Hagupit để chủ động phòng tránh.

Ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam đang neo đậu tàu thuyền tránh bão (Ảnh: Nld)

Tại khu vực quần đảo Trường Sa có gần 265 tàu, trong đó có 18 tàu của Quảng Nam và số tàu còn lại của ngư dân Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… Khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 38 tàu của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đang vận hành bình thường. Hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, có dung tích phổ biến đạt từ 50 - 75%. Còn các hồ chứa ở khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên gần đạt mực nước dâng bình thường.

Bão Hagupit đã giết chết 27 người, cuốn trôi nhiều của cải, làng mạc

“Có tổng cộng 27 người chết do lũ cuốn trôi, hầu hết những người trong số đó đều sống ở Borongan, Đông Samar”, ông Richard Gordon - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines nói về số người thiệt mạng do cơn bão. Ngoài thiệt hại về người, ông Gordon còn cho biết thêm có khoảng 2.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần ở Borongan, một thị trấn với 64.000 dân ở phía Đông tỉnh Samar.

Mặc dù có tới 27 người chết nhưng so với thiệt hại mà siêu bão Haiyan gây ra vào cuối năm ngoái thì hậu quả của bão Hagupit đã có phần giảm đi đáng kể do có sự chuẩn bị chu đáo từ phía chính quyền cũng như người dân Philippines.
M.Hiếu H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội