Bắc Bộ ấm áp đến hết ngày mai

Bắc Bộ ấm áp trước khi chuyển rét

Những loại thực phẩm giúp trẻ tránh xa táo bón trong mùa Xuân

Cẩn thận nguy cơ bệnh đường hô hấp mùa Xuân cho trẻ

Những bệnh truyền nhiễm trẻ dễ mắc đầu mùa Xuân

Dị ứng mùa Xuân: Tránh xa những loại thực phẩm này

Trong ngày mai 22/2, Bắc Bộ tiếp tục ấm áp. Nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ được dự báo có thể lên mức 27 - 28 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời còn nắng hơn, nền nhiệt cao nhất lên tới 29 - 30 độ C, tại TP Điện Biên Phủ có thể lên trên 31 độ C. Tuy nhiên vào ban đêm, miền Bắc vẫn se lạnh với nền nhiệt ở đồng bằng phổ biến 18 - 21 độ C, vùng núi từ 15 - 18 độ C. Sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mức nhiệt ban ngày ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 7 độ C. Trong khi đó, miền Nam lại xuất hiện mưa trái mùa giữa mùa khô. Riêng tại TP.HCM, 2 ngày vừa qua mưa trái mùa liên tiếp xuất hiện vào chiều tối.

Nếu tính từ đầu tháng đến nay tại TP.HCM đã có 7 ngày có mưa, nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Vào tháng 2 nhiều năm khu vực này không có mưa, năm 2009 từng ghi nhận có 4 ngày. Do có mưa nên nền nhiệt khắp Nam Bộ khá dễ chịu, ban ngày mát mẻ 29 - 32 độ C, ban đêm ở mức 22 - 25 độ C.

Thời tiết ấm áp ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Ngày 23/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ sẽ chuyển rét. 

Hiện nay, 21/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 24/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm 23/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội từ đêm 23/22 có mưa; Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 14 - 16 độ C. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 4 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 5 Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 8 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 7

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 10 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 7

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Tây Nguyên
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 12 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 13

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Nam Bộ
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 14 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 13

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 59 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Hà Nội
Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 16 Bắc Bộ còn nắng nóng 2 - 3 ngày nữa - Ảnh 13

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội