Dự báo thời tiết: TP.HCM nóng 37 độ C, chỉ số tia UV ở mức cao

Nắng nóng tại các tỉnh, thành Nam Bộ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân

89/89 người trên chuyến bay VJ458 ở Hà Nội âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Việt Nam chưa ghi nhận ca COVID-19 mới, 2 ca ở Hải Phòng tổn thương phổi nặng

16 tỉnh, thành truy vết người đi cùng chuyến bay với ca nhập cảnh trái phép

Gợi ý mâm cơm gia đình đủ vị cho bữa tối cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày mai, các tỉnh, thành Bắc Bộ vẫn tiếp diễn tình trạng nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 21-23 độ C.

Đối với khu vực Nam Bộ, do áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ còn hoạt động mạnh nên thời tiết nắng nóng còn duy trì tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Trong ngày cuối tuần, trời ít mưa, nắng mạnh trên diện rộng tại Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Riêng Biên Hòa (Đồng Nai), Tây Ninh, Đồng Phú (Bình Phước), mức nhiệt trên 37 độ C. Tại Tây Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C.

Thời gian nắng nóng trong ngày từ 11h-15h với nhiệt độ 35-37 độ C. Bên cạnh đó, độ ẩm cũng khá thấp, dao động 30-40%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chỉ số UV tại TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, ở mức rất cao. Trong đó, TP.HCM có chỉ số UV cao nhất. Chỉ số UV cực đại tiềm năng tại TP.HCM là 11 đơn vị, còn Cần Thơ và Cà Mau dao động 8-11 đơn vị.

Cảnh báo về tác hại của tia UV gây ảnh hưởng đến làn da như gây sạm, đen, đặc biệt có thể gây ung thư da. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thoa kem chống nắng SPF 30+, mặc áo dài tay, mang kính râm, đội mũ khi ra đường và không nên đứng dưới nắng quá lâu.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 27/3 và ngày 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Tây Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, khu vực Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Hà Nội
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 27/3/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội