Người dân TP.HCM không ra đường sau 18h, BV Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 26/7

Hà Nội phun khử khuẩn diện rộng, TP.HCM thắt chặt di chuyển

"Khẩn thiết kêu gọi toàn hệ thống y tế tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM"

Người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19 ở Hà Nội bị phạt như thế nào?

Bảo quản thế nào để rau củ luôn tươi ngon trong cả tuần?

- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bắt đầu từ ngày 26/7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Quyết định này được đưa ra trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách, từ chính một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, việc kiểm soát của cơ quan chức năng “ngoài chặt trong lỏng”, hiện nay ở một số địa bàn đang diễn ra việc tiếp xúc giao lưu với nhau, thậm chí nhiều người đi ra đường dù thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

- Tối 25/7, bác sỹ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phổi Hà Nội cho biết, bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi 9/14 mẫu tại bệnh viện được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, đến nay vẫn chưa  xác định được nguồn lây của các ca bệnh trên.

- Chiều tối ngày 25/7, chiếc máy bay chở hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. Số vaccine này nằm trong gói hơn 3 triệu liều vaaccine phòng COVID-19 Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

- Từ 6h ngày 26/7, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu dừng tất cả hoạt động thi công, xây dựng trên địa bàn, trừ các công trình phòng chống dịch COVID-19.

- Theo Tiểu ban điều trị số ca tử vong của các địa phương trong sáng 26/7 là 154 trường hợp (TP.HCM 129 ca, Đồng Tháp 9 ca, Long An 7 ca, Cần Thơ 2 ca, Khánh Hoà 2 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Trà Vinh 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Đồng Nai 1 ca). Tổng số ca được điều trị khỏi: 19.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

- Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau 1 ngày (tính đến 17h ngày 25/7) kể từ khi PGS.TS, Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM có Thư ngỏ kêu gọi các anh chị em đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM cùng các đồng nghiệp gần xa cùng chung tay tham gia vào các hoạt động chống dịch tại thành phố đã có hơn 1.300 lượt người đăng ký, trong đó đối tượng là bác sỹ có trình độ Đại học gần 300 người; Dược sỹ là 200 người; Các ngành nghề khác gần 700 người. Dự kiến, trong hôm nay (26/7), TP.HCM và Sở Y tế sẽ phân bổ số nhân lực tình nguyện này đến các cơ sở điều trị và các quận, huyện có nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gửi về số đt: 028.393.099.67 và 0907.574.269 hoặc đăng kí qua đường link sau đây: ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN THAM GIA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM (google.com)

Trong ngày 25/7, có 77.967 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.613.491 liều, trong đó số người được tiêm mũi 2 là 389.863 trường hợp.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội