Hơn 2 triệu liều vaccine Mỹ tặng về đến Việt Nam

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 10/7

Bộ Y tế điều động 25 chuyên gia đầu ngành giúp TP.HCM chống dịch COVID-19

Cho trẻ ăn gì để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch?

Thủ tướng ra Công điện về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cơ bản kiểm soát dịch COVID-19 tại phía Bắc

- Tại cuộc họp triển khai phát động thi đua cao điểm thực hiện công văn số 2279 và kế hoạch thực hiện điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu gộp PCR tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, lấy mẫu kháng nguyên nhanh tại chỗ theo quy mô hộ gia đình. Theo đó, tất cả hộ gia đình đều được lấy mẫu. Nhà dưới 5 người sẽ chọn 1 người đại diện. Nhà trên 5 người thì chọn 2 người. Đại diện được chọn lấy mẫu xét nghiệm có nguy cơ cao nhất, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng.

- Sáng 10/7, 2.000.040 liều vaccine Moderma Mỹ tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về đến sân bay Nội Bài. Được biết, đây là một phần trong 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ thế giới.

Lô vaccine COVID-19 do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam về tới Sân bay quốc tế Nội Bài sáng 10/7 - Ảnh: USAID

- Đêm ngày 9/7, UBND phường Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa, cách ly 3 ngày  (10/7-12/7) đối với khu phố 5 trên địa bàn do phát hiện 23 ca nhiễm SARS-CoV-2 sống tại đây. Được biết, khu phố 5 gồm 11 tổ dân phố với diện tích 107 ha. Nơi đây có 4.477 hộ dân, 13.230 nhân khẩu. Trong thời gian cách ly khu phố, địa phương sẽ phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân nơi đây.

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP.HCM, UBND tỉnh Ninh Thuận có thông báo quyết định cách ly 21 ngày đối với những người từ TP.HCM về tỉnh này.

- Từ 10/7, UBND TP.Đà Nẵng cho phép tắm biển và một số hoạt động thể thao mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người dân chỉ cho phép tắm biển từ 4h30-8h và buổi chiều từ 16h30-19h, chưa cho phép tắm nước ngọt và các dịch vụ vui chơi trên bãi biển. Người tắm biển phải đeo khẩu trang trước khi xuống biển, giữ khoảng cách, tuân thủ các khuyến cáo 5K.

- Từ 12h ngày 11/7, huyện Chơn Thành (Bình Phước) áp dụng biện pháp các ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày.

- Tính đến nay, tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 tại 4 địa bàn “nóng”: TP.Thuận An và TX.Tân Uyên (21/6); TP.Dĩ An (5/7); TP.Thủ Dầu Một (8/7) và TX.Bến Cát (10/7).

- Từ 10/7, TP.Thanh Hóa sẽ tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

- Trong ngày 9/7, có thêm 35.914 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến 16h ngày 9/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.010.786 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 258.274 người.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội