Tử vong vì ăn ốc biển có độc tố cực mạnh

Ốc bùn bống có chứa độc tố Tetrodotoxin có thể gây tử vong

Sản phụ tử vong: Bệnh viện thừa nhận giả mạo chữ ký

Vụ dân vây bệnh viện: Hé lộ nguyên nhân tử vong của cháu bé

Vụ bé gái tử vong tại bệnh viện: Điều dưỡng viên nhận sơ suất

Vụ bé gái tử vong: Thêm 2 cán bộ y tế bị đình chỉ công tác

Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Gửi đơn tố cáo lên cảnh sát

Trước đó, ngày 26/10, anh L.V.D. (26 tuổi, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra biển đánh bắt được một mớ ốc rồi mang về luộc và ăn trước một con có hình thù “lạ” nên bị tê lưỡi, hôn mê… Gia đình nạn nhân lập tức đưa anh D. vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, kèm mẫu vật con ốc đã ăn.

Mặc dù được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nỗ lực cứu chữa nhưng anh D. vẫn không qua khỏi do ngộ độc quá nặng. Theo Viện Hải dương học Nha Trang, mẫu vật ốc biển mà anh D. ăn là ốc bùn bống, tên khoa học là Nassarius, độc tố trong mẫu vật này là Tetrodotoxin.

Tetrodotoxin là loại độc tố thần kinh cực mạnh, cấu trúc đặc biệt nên không bị phân hủy, biến tính trong quá trình xử lý ở nhiệt độ cao. Khi ăn phải loại ốc này thì có triệu chứng là bị tê, rát ở môi, đầu lưỡi, sau đó lan dần đến chân tay, đầu, tiếp đó là nôn mửa, choáng… Trong trường hợp không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể tử vong sau 30 phút hoặc 8 giờ sau khi bị ngộ độc ốc bùn bống.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn