Tưng bừng không khí lễ hội Trung thu sau hơn 2 năm đại dịch

Không khí nhộn nhịp của Tết Trung thu cổ truyền đã trở lại sau thời gian "gián đoạn" vì đại dịch - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.

Giữa "ma trận" bánh trung thu, làm sao chọn được hàng chất lượng?

Ăn bánh trung thu như thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Các chuyên gia nói gì về "biển người" ra đường đêm Trung Thu ở Hà Nội?

5 bí quyết để thưởng thức bánh Trung thu mà không lo tăng cân

Những ngày này, các tiểu thương ở khắp nơi đổ về con phố Hàng Mã (Hà Nội) nhập các mặt hàng đồ chơi để phục vụ nhu cầu của người dân khi chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến Tết Trung thu.

Những ngày này, các tiểu thương ở khắp nơi đổ về con phố Hàng Mã (Hà Nội) nhập các mặt hàng đồ chơi để phục vụ nhu cầu của người dân khi chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến Tết Trung thu.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, các mặt hàng đồ chơi, đồ trang trí cho dịp lễ Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, kiểu cách bắt mắt... Ban ngày, khách tham quan và mua sắm tại khu chợ Trung thu không nhiều, chủ yếu là các tiểu thương đi lấy hàng, giao hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, các mặt hàng đồ chơi, đồ trang trí cho dịp lễ Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, kiểu cách bắt mắt... Ban ngày, khách tham quan và mua sắm tại khu chợ Trung thu không nhiều, chủ yếu là các tiểu thương đi lấy hàng, giao hàng.

Nổi bật cả dãy phố là những gian hàng đèn lồng, mặt hàng đặc trưng của dịp lễ Trung thu, với đủ màu sắc sặc sỡ, từ kiểu dáng truyến thống đến hiện đại.

Nổi bật cả dãy phố là những gian hàng đèn lồng, mặt hàng đặc trưng của dịp lễ Trung thu, với đủ màu sắc sặc sỡ, từ kiểu dáng truyến thống đến hiện đại.

Khi trời tối, lúc này các con phố Hàng Lược, Hàng Rươi, cho đến Hàng Mã như được nhuộm sắc đỏ bởi đèn hoa. Dòng người đổ về đây ngày càng đông để tận hưởng không khí náo nhiệt, nhộn nhịp của dịp lễ Trung thu, đã bị gián đoạn sau hơn 2 năm trải qua đại dịch.

Khi trời tối, lúc này các con phố Hàng Lược, Hàng Rươi, cho đến Hàng Mã như được "nhuộm sắc đỏ" bởi đèn hoa. Dòng người đổ về đây ngày càng đông để tận hưởng không khí náo nhiệt, nhộn nhịp của dịp lễ Trung thu, đã bị "gián đoạn" sau hơn 2 năm trải qua đại dịch.

Nhiều em nhỏ cũng được bố, mẹ đưa đến phố Hàng Mã để lựa chọn đồ chơi cho dịp Tết Trung thu.

Nhiều em nhỏ cũng được bố, mẹ đưa đến phố Hàng Mã để lựa chọn đồ chơi cho dịp Tết Trung thu.

Theo một chủ tiệm bán hàng trên phố Hàng Mã, những mẫu đồ chơi như mặt nạ giấy bồi, tò he, đèn ông sao hay trống vẫn được rất nhiều phụ huynh lựa chọn mua cho con bởi nó gắn liền với nét truyền thống của dân tộc và giá cả hợp lý. Cụ thể, mặt nạ giấy bồi có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng, đèn ông sao có giá 20.000 - 40.000 đồng, tò he đồng giá 15.000 đồng/chiếc…

Theo một chủ tiệm bán hàng trên phố Hàng Mã, những mẫu đồ chơi như mặt nạ giấy bồi, tò he, đèn ông sao hay trống vẫn được rất nhiều phụ huynh lựa chọn mua cho con bởi nó gắn liền với nét truyền thống của dân tộc và giá cả hợp lý. Cụ thể, mặt nạ giấy bồi có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng, đèn ông sao có giá 20.000 - 40.000 đồng, tò he đồng giá 15.000 đồng/chiếc…

Anh Long, một chủ cửa hàng ở Hàng Lược cho biết: Năm nay, chúng tôi nhập nhiều mẫu mã hàng hóa hơn. Các bạn trẻ đến chụp ảnh thường sắm chiếc cài tóc có đèn có giá 25.000 đồng. Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống, cửa hàng còn có rất nhiều đồ chơi mang phong cách hiện đại, lạ mắt và vô cùng độc đáo, giá cũng đa dạng và được nhiều em bé lựa chọn”.

Anh Long, một chủ cửa hàng ở Hàng Lược cho biết: "Năm nay, chúng tôi nhập nhiều mẫu mã hàng hóa hơn. Các bạn trẻ đến chụp ảnh thường sắm chiếc cài tóc có đèn có giá 25.000 đồng. Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống, cửa hàng còn có rất nhiều đồ chơi mang phong cách hiện đại, lạ mắt và vô cùng độc đáo, giá cũng đa dạng và được nhiều em bé lựa chọn”.

Tại trung tâm phố Hàng Mã, các gian hàng chia khu phố làm đôi, từng dòng người xếp hàng đông như trẩy hội để mua sắm hoặc chỉ đề hòa vào không khí nhộn nhịp của đêm hội Trung thu.

Tại trung tâm phố Hàng Mã, các gian hàng chia khu phố làm đôi, từng dòng người xếp hàng đông như "trẩy hội" để mua sắm hoặc chỉ đề hòa vào không khí nhộn nhịp của đêm hội Trung thu.

Đông đảo nhất chính là các cặp đôi, nhóm bạn trẻ và gia đình có con nhỏ lên phố đón Trung thu.

Đông đảo nhất chính là các cặp đôi, nhóm bạn trẻ và gia đình có con nhỏ lên phố đón Trung thu.

Nhiều các bạn trẻ tìm đến khu phố Trung thu để check in và lưu giữ những bức hình đẹp. Ngoài ra, không ít người đến đây để tận hưởng không khí của Tết Trung thu sau thời gian dịch bệnh.

Nhiều các bạn trẻ tìm đến "khu phố Trung thu" để "check in" và lưu giữ những bức hình đẹp. Ngoài ra, không ít người đến đây để tận hưởng không khí của Tết Trung thu sau thời gian dịch bệnh.

Bạn Diệu Thúy, sinh viên ở Hà Nội cho biết: Từ đợt COVID-19, lâu rồi em mới lại được cảm nhận không khí nhộn nhịp, đông vui thế này trong dịp Trung thu. Mặc dù đông nhưng em cũng đã tranh thủ lưu giữ lại được mấy bức ảnh làm kỷ niệm.

Bạn Diệu Thúy, sinh viên ở Hà Nội cho biết: "Từ đợt COVID-19, lâu rồi em mới lại được cảm nhận không khí nhộn nhịp, đông vui thế này trong dịp Trung thu. Mặc dù đông nhưng em cũng đã tranh thủ lưu giữ lại được mấy bức ảnh làm kỷ niệm".

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ cõng trên vai cùng xếp hàng để lựa chọn những món đồ chơi hấp dẫn.

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ cõng trên vai cùng xếp hàng để lựa chọn những món đồ chơi hấp dẫn.

Các chủ gian hàng bắn súng tạo bong bóng khắp cả khu phố để mời chào các thượng đế tí hon.

Các chủ gian hàng bắn súng tạo bong bóng khắp cả khu phố để "mời chào" các "thượng đế" tí hon.

Các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm với Tôn ngộ không trên phố Hàng Lược.

Các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm với "Tôn ngộ không" trên phố Hàng Lược.

Dự báo từ nay đến hết kỳ ngày Trung thu, lượng người đổ về trung tâm thành phố hay các khu chợ truyền thống để vui chơi, mua sắm chắc chắn sẽ còn đông đúc hơn rất nhiều.

Dự báo từ nay đến hết kỳ ngày Trung thu, lượng người đổ về trung tâm thành phố hay các khu chợ truyền thống để vui chơi, mua sắm chắc chắn sẽ còn đông đúc hơn rất nhiều.

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn