Tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch Ebola

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn kéo dài 2 ngày của WHO tại Geneva. Theo WHO, cần thiết phải có sự phối hợp quốc tế để ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của Ebola. Việc công bố tình trạng khẩn cấp quốc tế sẽ có tác dụng nâng cao mức độ cảnh giác đối với sự lây truyền của virus này.


Giám đốc WHO trong cuộc họp khẩn cấp về dịch Ebola


WHO yêu cầu tất cả các quốc gia có dịch Ebola cho đến nay, gồm Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, không nên chỉ có lệnh cấm chung về du lịch quốc tế, kinh doanh.

Ông Keiji Fukuda, Giám đốc Ban An ninh Y tế của WHO, nhấn mạnh rằng cần có những bước đi đúng đắn và các biện pháp quyết liệt để đối phó với sự lây lan của virus Ebola. "Đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Đây là một bệnh truyền nhiễm có thể được khống chế", ông khẳng định với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại từ trụ sở của WHO ở Geneva. WHO cho biết đây là đợt dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm kể từ lần đầu tiên Ebola được xác định ở người.

Trước tình trạng các hệ thống bệnh viện và phòng khám tại Liberia suy sụp vì Ebola, các chốt kiểm tra đã được thành lập tại 8 trong 15 hạt ở Liberia nhằm phong tỏa toàn bộ khu vực nhiễm bệnh. Nỗ lực tương tự cũng được triển khai tại Sierra Leone, khi quân đội thiết lập chốt chặn trên những con đường dẫn đến hai quận nhiễm ebola nặng nhất. Số bệnh nhân Ebola tại hai quốc gia trên chiếm khoảng 71% trong số 1.711 trường hợp nhiễm Ebola, theo thống kê của WHO tính đến ngày 6/8.


Dịch Ebola đang diễn biến đáng lo ngại

Trong khi đó, tại các sân bay ở Nigeria, nhân viên bắt đầu quét nhiệt độ những hành khách xuất ngoại nhằm phát hiện những trường hợp hành khách bị sốt. Theo Bộ trưởng Y tế Onyebuchi Chukwu, Nigeria đã áp dụng biện pháp phòng ngừa trên sau khi một hành khách người Mỹ gốc Liberia đến Lagos và lây nhiễm bệnh cho ít nhất 6 người khác.

Còn tại châu Âu, bệnh nhân đầu tiên là linh mục Miguel Pajares, 75 tuổi, nhiễm bệnh trong lúc truyền giáo ở Liberia, hiện đã được đưa về nước. Đến nay, hãng hàng không British Airways của Anh tuyên bố ngừng các đường bay nối liền Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng của 7 người trở về từ Sierra Leone cho đến ngày 28/8. Hiện chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường. WHO cũng xác định chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào ở Philippines và Mỹ.


CTV3
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin