Video: Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán

Bạn có biết về sự tích ngày Tết Nguyên Đán?

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý như thế nào?

Gợi ý thực đơn cả tuần đón Tết Canh Tý 2020 sum vầy!

Lý do bạn không nên bỏ qua hạt dẻ cười trong dịp Tết

10 thực phẩm người bị gout nên tránh xa trong dịp Tết

Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán

Chúc mừng năm mới. Hãy cũng Health+ tìm hiểu về nguồn gốc của ngày Tết Nguyên Đán nhé.

Tết Nguyên Đán đã có từ hàng ngàn năm nay, được cha ông ta truyền lại qua từng thế hệ. Ngày nay, mọi người chào đón năm mới bằng pháo hoa, những màn múa lân, múa rồng và những lời chúc may mắn. Tết là khoảng thời gian quan trọng nhất trong năm, là lúc gia đình sum họp, chúc nhau may mắn.

Tết ngày nay tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhưng ngày xửa ngày xưa, mọi chuyện không như vậy. Tương truyền, xa xưa có một con dã thú đáng sợ tên là Niên (có nghĩa là năm). Nó có răng nanh, móng vuốt sắc nhọn và tiếng gầm hung hãn. Con Niên thường sống trong hoang dã, nhưng trong đêm đen nhất, khi trăng non mới lên, nó lẻn vào buôn làng, ăn thịt người và gia súc.

Thuở bấy giờ, ai ai cũng sợ con Niên, sợ đêm trăng non, cho đến khi một nhà thông thái cho mọi người biết 3 thứ con Niên sợ nhất. Đó là tiếng ồn, lửa và màu đỏ. Và khi con Niên đến, dân làng nổi trống, đốt pháo, trang trí nhà cửa màu đỏ để đuổi nó đi. Con Niên chạy xa và không bao giờ trở lại.

Từ đó, truyền thống ăn mừng ngày Tết Nguyên Đán ra đời.

Trịnh Tây H+ (Theo PandaExpressTV)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tâm thức