Xuân Hinh thăng hoa trong Liveshow Vua hài đất Bắc

Xuân Hinh thăng hoa trong màn múa hầu đồng đêm 5/10 (Ảnh: Mạnh Thắng)

5 điểm du lịch gần Hà Nội cho chuyến du ngoạn ngày thu

"Bé" Xuân Mai đã lấy chồng và sinh con ở Mỹ

Shock với bí quyết làm đẹp "kinh dị" của các nữ minh tinh nổi tiếng

Lâm Tâm Như chính thức thừa nhận đã mang bầu 3 tháng, mùa Xuân năm sau sẽ hạ sinh

NSƯT Xuân Hinh mở màn liveshow hề chèo tối 5/10 với vai phù thủy trong trích đoạn "Xúy Vân giả dại". Hát bài "Bà chúa con cua" với giọng chèo ám ảnh, động tác múa điêu luyện, Xuân Hinh khiến khán giả gợi nhớ đến một Xuân Hinh thời đầu thập niên 1990, một Xuân Hinh của hề chèo chứ chưa là "vua hài đất Bắc" như hiện nay.
Nếu thầy phù thủy trong "Xúy Vân giả dại", hát hay múa giỏi thì vai thầy bói mù trong trích đoạn "Thầy bói đi chợ" chua ngoa, chửi như hát hay. Khán giả cười "không khép được miệng" khi Xuân Hinh biến MC Xuân Bắc thành một nhân vật trong trích đoạn chèo cổ này. Xuân Hinh thể hiện tài ứng biến khi chửi "cả nhà cả tổng Xuân Bắc".
Một Xuân Hinh lả lơi, ong bướm trong trích đoạn "Thị Mầu lên chùa". Không cần hóa trang cầu kỳ khuôn mặt, anh vẫn khiến khán giả nhìn là nhận ra ngay một hình ảnh Thị Mầu.
"Hề Cu Sứt". Qua những trích đoạn hề chèo kinh điển, Xuân Hinh đã biến hóa đa dạng nhiều tính cách từ chân chất, mộc mạc, đến lẳng lơ, đa tình, đanh đá, mưu mô. Không chỉ thế, màn thay trang phục nhanh như chớp mắt ngay trên sân khấu của anh cũng khiến khán giả bất ngờ.
Màn "Ngũ biến" với các trích đoạn chèo cổ chỉ là món ăn khai vị để khán giả thưởng thức trọn vẹn màn khóc cười để đời của Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong tiểu phẩm "Người ngựa ngựa người". Dù có ý kiến cho rằng, diễn xuất của hai nghệ sĩ chưa "đã" bằng lần diễn trên sân khấu Gặp nhau cuối năm nhưng cho đến thời điểm này có thể nói là chưa nghệ sĩ nào diễn tiểu phẩm này vượt qua được Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền.

Màn Xuân Bắc kéo xe cho phu xe Xuân Hinh là nốt nhạc trầm đầy xúc động. Đạo diễn có ý khi để người dẫn chương trình trở thành nhân vật trong tiểu phẩm. Dù màn đối đáp phần đầu chương trình của Xuân Bắc và Xuân Hinh còn hơi bị "gồng" nhưng về sau thì đã "khớp" và ăn ý hơn. Xuân Bắc đã cố gắng tròn vai người dẫn chuyện, dù trước đó anh nói không tránh khỏi cảm giác áp lực.

Chia sẻ với khán giả, Xuân Hinh cho biết: "Với 40 năm làm nghề, diễn nhiều tác phẩm nhưng tôi chưa có ý định dạy dỗ ai cả. Mục đích tiếng cười của tôi chỉ là vui cho đời, cho cuộc sống". Anh cũng chia sẻ những được, mất trong nghề. Buồn không ít, nhưng bên cạnh đó, niềm vui đối với anh chính là sự yêu mến của khán giả, nhất là khán giả vùng sâu vùng xa.
Xuân Hinh- Thanh Thanh Hiền hóa thân thành liền anh liền chị hát quan họ rất ngọt ngào.
Tiết mục "Giá cô Sáu" của Xuân Hinh được coi là màn hầu đồng lớn nhất từ trước đến nay. Đại cảnh hoành tráng, sự biểu diễn, phục trang ma mị của nghệ sĩ khiến khán giả choáng ngợp. Đây cũng là tiết mục thăng hoa nhất, càng cuối càng say trong lối diễn xuất của Xuân Hinh.
Những hình ảnh xuất thần của Xuân Hinh trong màn biểu diễn hầu đồng.
Các nghệ sỹ phát lộc cho khán giả xem chương trình.
Có thể nói, hơn 3 tiếng đồng hồ Xuân Hinh đã thể hiện hết tài năng của mình qua các màn biểu diễn đa dạng từ hề chèo, hài, xẩm, hầu đồng... Dù còn một vài nhược điểm về một liveshow với kịch bản hơi dàn trải, sự tương tác giữa nghệ sỹ và khán giả chưa hiệu quả vì sân khấu và không gian quá rộng lớn nhưng cho đến thời điểm này, đây vẫn là liveshow hiếm hoi của nghệ sĩ hài phía Bắc. Vẫn là một liveshow đáng để thưởng lãm...
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa