Y tế tuần: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có Viện trưởng mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định cho GS.TS Phan Trọng Lân - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Podcast: Mùa Đông, tắm gội thế nào mới an toàn?

Mất ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 2 ở phụ nữ

GS. Nguyễn Lân Dũng: Ăn na rất tốt cho sức khỏe

Thiếu 5 chất dinh dưỡng này gây nguy hiểm cho tim

GS.TS Phan Trọng Lân giữ chức Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Chiều 16/11, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế).

Theo đó, tại Quyết định số 4237/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kể từ ngày 15/11/2023.

Trao quyết định cho tân Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị ở cương vị công tác mới, đồng chí Phan Trọng Lân sẽ phát huy hết khả năng chuyên môn, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Như vậy, hiện Ban lãnh đạo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gồm có GS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng là PGS.TS Dương Thị Hồng và PGS.TS Trần Như Dương.

Việt Nam và Mỹ ký kết đào tạo xét nghiệm viêm gan D

Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) ký kết triển khai đào tạo xét nghiệm viêm gan siêu vi D đầu tiên tại Việt Nam và thử nghiệm lâm sàng thuốc mới chữa sốt xuất huyết, ung thư.

Được biết, 2 bên ký kết vào rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam), tại Đại học Stanford, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Sự kiện này diễn ra trước khi Chủ tịch nước dự Hội nghị APEC 2023, đồng thời hiện thực hóa những chương trình mục tiêu quan trọng được đặt ra trong cuộc gặp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tại Việt Nam hồi tháng 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam đến thăm Đại học Stanford và chứng kiến công bố đào tạo xét nghiệm viêm gan D đầu tiên cho Việt Nam - Ảnh: Hoàng Thống Nhất

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn lãnh đạo Việt Nam đến thăm Đại học Stanford và chứng kiến công bố đào tạo xét nghiệm viêm gan D đầu tiên cho Việt Nam - Ảnh: Hoàng Thống Nhất

Theo đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford triển khai đào tạo xét nghiệm viêm gan siêu vi D, thử nghiệm lâm sàng thuốc sốt xuất huyết và các loại thuốc mới khác. Tiếp theo, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ triển khai kỹ thuật xét nghiệm viêm gan siêu vi D trong nước ngay khi hoàn thành tiếp nhận đào tạo từ Stanford.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Viện. Hai bên cùng nghiên cứu các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tạo ra những loại thuốc mới để chống ung thư, tầm soát kiểm tra sớm các loại virus.

PGS.TS Trần Xuân Bách nhận Giải thưởng quốc tế cho nghiên cứu xuất sắc

Ngày 14/11, GS.TS Lê Thị Hương, Viện Trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội), cho biết giảng viên của Viện là PGS.TS Trần Xuân Bách vừa được hiệp hội Nghiên cứu về hiệu quả và kinh tế y tế trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc ISPOR 2023. Đây là hiệp hội lớn nhất thế giới về kinh tế y tế.

Hội nghị ISPOR châu Âu 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 15/11 tại TP Copenhagen (Đan Mạch) đã tôn vinh các thành tựu xuất sắc và nổi bật trong lĩnh vực Nghiên cứu hiệu quả và kinh tế y tế năm 2023.

PGS.TS Trần Xuân Bách, 39 tuổi, Phó Trưởng bộ môn Kinh tế y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội), vinh dự được trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc, đại diện cho các nhà khoa học ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cá nhân nhận được Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc ISPOR.

Cứu sống thai phụ bị tổn thương đa cơ quan với 2 lần ngưng tim

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa kịp thời cứu sống một sản phụ bị sản giật, tổn thương đa cơ quan với 2 lần ngưng tim.

Được biết, bệnh nhân 26 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu và đang mang thai lần 2. Từ tháng thứ 3 thai kỳ, thai phụ bắt đầu phù 2 chân, phù mặt và tình trạng tăng dần. Đến tuần thứ 30, chị bị phù toàn thân, diễn tiến nặng, huyết áp khó kiểm soát. Ngày 30/10, sản phụ nhập bệnh viện địa phương, được chẩn đoán sản giật tổn thương đa cơ quan (tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp), chuyển dạ sinh non ở thai kỳ 31, tuần 4 ngày. Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện địa phương chuyển chị lên tuyến trên ở TP.HCM.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, ê-kíp tiến hành mổ lấy thai cấp cứu vào rạng sáng 1/11, đón một bé trai cân nặng 1,6kg, khỏe mạnh chào đời. Tuy nhiên, sau mổ, người mẹ diễn tiến suy hô hấp nặng, suy thận cấp tiến triển nhanh, tổn thương gan cấp tiến triển, phù toàn thân tăng nhanh. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào ngày 5/11.

Sau 8 ngày can thiệp ECMO kết hợp với lọc máu liên tục, kiểm soát huyết áp, bệnh nhân cải thiện dần chức năng gan và thận, tổn thương phổi phục hồi. Sản phụ được rút nội khí quản và tự thở ngưng ECMO.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội