B&W Child: Ấn tượng 20 bức ảnh đen trắng về trẻ em

Bức ảnh 'Không đề' của tác giả Ashley Carlton, Mỹ đạt giải 3 trong Thể loại ảnh Ngược sáng.

Bộ ảnh làm thức tỉnh hàng triệu bà mẹ về cách dạy con

Chùm ảnh đẹp lung linh về loài sóc lanh lợi

Bộ ảnh tuyệt đẹp về tình mẫu tử của loài chim

Bộ ảnh siêu đáng yêu về "bản sao nhí" của động vật

Giật mình với những đứa trẻ vô hồn vì công nghệ

B&W Child 2015 là cuộc thi ảnh quốc tế được diễn ra lần thứ 2 dành riêng cho thể loại ảnh đen trắng về trẻ em. Và đây là 20 bức ảnh xuất sắc nhất được chọn ra trong 5.000 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi về cuộc thi:

'Hạnh phúc' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải 3 chủ đề Cuộc sống)'Hạnh phúc' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải 3 chủ đề Cuộc sống)

'Ngoài kia' của Trisha Clancy, Qatar (Giải 3 trong chủ đề Ngược sáng)'Ngoài kia' của Trisha Clancy, Qatar (Giải 3 trong chủ đề Ngược sáng)

'Ước muốn' của Ewa Cwikla, Hà Lan (Giải nhất chủ đề Mỹ thuật)'Ước muốn' của Ewa Cwikla, Hà Lan (Giải nhất chủ đề Mỹ thuật)

'Câu lạc bộ ăn sáng' của Karen Osdieck, Mỹ (Giải nhất chủ đề Ngược sáng)'Câu lạc bộ ăn sáng' của Karen Osdieck, Mỹ (Giải nhất chủ đề Ngược sáng)

'Chơi đùa' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải 3 chủ đề Ảnh đời thường)'Chơi đùa' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải 3 chủ đề Ảnh đời thường)

'Về nhà' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải nhất thể loại Ảnh đời thường)'Về nhà' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải nhất thể loại Ảnh đời thường)

'Con bướm' của Kelly Tyack, Australia (Giải 3 thể loại Mỹ thuật)'Con bướm' của Kelly Tyack, Australia (Giải 3 thể loại Mỹ thuật)

'B' của Lee Jeffries, Anh (Giải nhất thể loại Chân dung)'B' của Lee Jeffries, Anh (Giải nhất thể loại Chân dung)

'Con mắt' của Andi Abdul Halil, Indonesia (Giải nhất thể loại Ảnh sáng tạo)'Con mắt' của Andi Abdul Halil, Indonesia (Giải nhất thể loại Ảnh sáng tạo)

'Balkan' của Istvan Kerekes, Hungary (Giải nhì thể loại Ảnh đời thường)'Balkan' của Istvan Kerekes, Hungary (Giải nhì thể loại Ảnh đời thường)

'Chị em' của Niki Boon, New Zealand (Giải nhất thể loại Cuộc sống)'Chị em' của Niki Boon, New Zealand (Giải nhất thể loại Cuộc sống)

Cầu nguyện' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải nhất thể loại Cuộc sống)'Cầu nguyện' của Chee Keong Lim, Malaysia (Giải nhất thể loại Cuộc sống)

'Anya' của Lisa Visser, Anh (Giải 3 thể loại Chân dung) 'Anya' của Lisa Visser, Anh (Giải 3 thể loại Chân dung) 

'Mùa hè' của Izabela Urbaniak, Ba Lan (Giải 3 thể loại Cuộc sống)'Mùa hè' của Izabela Urbaniak, Ba Lan (Giải 3 thể loại Cuộc sống)

'Buona Sera' của Marina Kazakova, Ý (Giải nhất thể loại Chân dung)'Buona Sera' của Marina Kazakova, Ý (Giải nhất thể loại Chân dung)

'Đói' của Ewa Cwikla, Hà Lan (Giải nhì thể loại Chân dung)'Đói' của Ewa Cwikla, Hà Lan (Giải nhì thể loại Chân dung)

'Trỗi dậy' của Amber Carbo Privizzini, Mỹ (Giải 3 thể loại Ảnh đời thường)'Trỗi dậy' của Amber Carbo Privizzini, Mỹ (Giải 3 thể loại Ảnh đời thường)

'Lenfant' của Assaf Matarasso, Pháp (Giải nhất thể loại Sáng tạo)'Lenfant' của Assaf Matarasso, Pháp (Giải nhất thể loại Sáng tạo)

'Myanmar - Cô gái nhỏ trong phòng tắm' của Linda de'nobili, Ý (Giải nhất thể loại Ảnh đời thường).'Myanmar - Cô gái nhỏ trong phòng tắm' của Linda de'nobili, Ý (Giải nhất thể loại Ảnh đời thường).


Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn