Rụng tóc: Ai? Tại sao? Thế nào?

Tôi năm nay 36 tuổi, tóc gần đây rụng rất nhiều, vuốt tóc hoặc gội đầu là rụng cả vóc tay tóc. Trên đỉnh đầu nổi mụn, ngứa, gãi rớm máu và dịch trắng. Tôi rất hoang mang đi chữa ở bệnh viện bôi thuốc thấy đỡ ngứa một thời gian nhưng tóc vẫn rụng nhiều. Xin hỏi bệnh rụng tóc của tôi có liên quan gì đến chứng nghiện rượu của tôi không? Hoặc cho tôi biết nguyên nhân phát sinh và có cách nào chữa khỏi hẳn được bệnh của tôi không?

Lâm Văn Sáng ( Mỏ Cày - Bến Tre)

Chào anh Sáng! Anh đang hoang mang về việc tóc bị rụng nhiều, đây không đơn giản chỉ là tâm sự của riêng anh mà hiện nay còn là nổi băn khoăn của rất nhiều người như tóc rụng từng mảng, trắng cả da đầu, chạy chữa nhiều không dứt, tóc có lúc mọc nhưng chỉ mọc lưa thưa rồi lại rụng, ngoài rụng tóc còn rụng cả lông mày, nách...


Chứng rụng tóc đa phần có liên quan đến huyết, hoặc tạng thận. Bởi tóc là phần dư ra của huyết, máu huyết có kém, thận khí có suy thì chứng rụng tóc mới hoành hành. Đa phần ở nữ giới về cơ bản kèm theo một số thay đổi nội tiết tố sinh dục, ở nam giới khi tiết nhiều androgen dễ làm giảm khả năng tổng hợp protein khiến cho tóc rụng nhanh, có khi bộc phát sau một đợt stress mà tóc rụng từng mảng, người mổ xẻ truyền máu, người đau dạ dày mãn tính, hoặc các tế bào của bọng tóc bị rối loạn rồi chết dẫn đến tóc rụng. Bệnh của anh có thể do chứng nghiện rượu gây ra, càng uống nhiều rượu càng dẫn đến gan, thận yếu càng dễ sinh ra tóc rụng. Về cách chữa anh có thể kiêng rượu, tâm lý thật tốt, nếu ở đỉnh đầu kèm theo nổi mụn ngứa, có dịch rớm máu có thể anh ngoài mắc bệnh rụng tóc còn kèm theo bệnh viêm chân tóc.

Anh nên đến khám bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn nữa.


Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị