World Cup 2022: Rồng vàng rộng cửa qua vòng loại thứ hai

Người Thái đang rất lo cho đội nhà với chuyến làm khách đến Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây (ảnh Vietnamnet)

Tại sao bạn nên cảnh giác với bệnh động mạch vành?

7 thực phẩm tốt cho người bệnh viêm xương khớp

11 món ngon giàu chất xơ giúp điều trị táo bón ở trẻ

6 lời khuyên giúp bạn sống chung với các bệnh mạn tính

Đây là trận đấu lớn nhất trong năm với đối thủ nhiều duyên nợ mà ông chưa thắng lần nào ở một giải chính thức. Đối với ông Park, đội tuyển Thái Lan không còn là ẩn số và không khó lý giải dưới thời HLV Nishino. Họ vừa thua ngược Malaysia 1-2 đã gây ra một làn sóng phản ứng đầy thất vọng của giới hâm mộ Thái Lan.
Cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ ở kèo trên, không chỉ vì ngôi nhất bảng G mà còn là cách chơi lẫn sự khắc tinh với Chanathip và đồng đội. Ông Park đã chia sẻ rất ý nhị rằng mình không bất ngờ với cái thua của Thái Lan ở sân Malaysia vì học trò ông Nishino không phải là đội bất khả chiến bại trong khu vực Đông Nam Á. Thầy Park khẳng định Thái Lan có thể sẽ biết cách gây khó khăn cho cầu thủ nhưng ông đã tìm ra cách khuất phục đối thủ lớn này.
Vậy mới có thơ rằng:
Mấy năm chưa gặp Thái sân nhà
Tranh thủ trói voi cắt lấy ngà
Thắng cách vài bàn mà giữ thế
Vượt xa sáu điểm để làm đà
Nhanh chân lọt top đội hàng nhất
Lẹ bước vào vòng loại thứ ba 
Lịch sử ghi công chàng Phù Đổng
Cưỡi rồng bay bổng khắp trời xa
HLV Park Hang-seo đã có cách khuất phục người Thái trên sân Mỹ Đinh (ảnh Vietnamnet)
Và đây là kết quả bẽ bàng của thầy trò Thái Lan sau các tuyên bố mạnh mồm sẽ thắng cả 2 trận trên sân khách tại Bukit Jalil và Mỹ Đình:
Thê thảm thế sao, hả Thái Lan
Ông thầy Nhật Bản rõ là gàn
Mới sang đất Mã còn tan trận
Tiếp tới Mỹ Đình cũng vỡ đàn
Hứa sẽ giành luôn đầu lục địa
Làm ngay lấy lại nhất ao làng
Nửa đường ngã ngựa, voi thua hổ
Khẩu nghiệp lộ ra mới bẽ bàng
HLV Nishino Akira thừa nhận các cầu thủ Thái Lan không đủ vững tâm lý để đối đầu với lối chơi dũng mãnh của các đội trong khu vực (ảnh Vietnamnet)
Mặt khác, ông Nishino thừa nhận các cầu thủ Thái Lan không đủ sức mạnh và tâm lý để đối đầu lối chơi dũng mãnh, đầy thể lực của mãnh hỗ Mã Lai và họ mới chuyển sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ như Việt Nam nhưng các voi chiến chưa kịp quen. Do đó càng có cơ sở vào mệnh lệnh phải thắng của thầy Park như dưới đây:
Loay hoay bắt chước ông thầy Hàn
Xây dựng lối chơi mãi chẳng an
Trung vệ ba người còn lủng củng
Hàng công tam thể vẫn gian nan
Sơ đồ chiến thuật chưa nhuần nhuyễn
Tâm lý kỹ năng mới bất an
Giao đấu Việt Nam mà thế nhỉ
Thái Lan vỡ trận bại liên hoàn!
Chí Thiện H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe