9 học sinh ngộ độc vì nghi ăn hạt ngô đồng

Các học sinh nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn. Ảnh: Đức Hùng

Methanol là nguyên nhân của gần 50% ca tử vong do ngộ độc rượu

Đề xuất đổi màu cồn công nghiệp để ngăn ngừa ngộ độc rượu?

Lại thêm 2 người ngộ độc trầm trọng vì rượu

Vấn đề thường gặp ở nam bệnh nhân đái tháo đường là gì?

Khoảng 15h30 ngày 10/4 trong giờ ra chơi, hơn 10 học sinh lớp 2 trường Tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh đập một số quả cây ngô đồng rụng trong sân trường lấy hạt ăn.

Khi về nhà, 9 học sinh có triệu chứng ngộ độc và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. "Em về nhà thì mệt, đau bụng và đi ngoài", một học sinh đang điều trị nói.

Theo bác sĩ Thắng, hạt ngô đồng được khuyến cáo không dùng làm thực phẩm. "Một số bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh từng tiếp nhận vài trường hợp ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng", bác sĩ nói. Bác sĩ Lê Ngọc Thắng, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, 9 học sinh có triệu chứng ngộ độc thức ăn. Các em được hồi sức, truyền dịch, đang phải theo dõi đề phòng biến chứng". 

Bác sĩ đang truyền dịch cho một học sinh. Ảnh: Đức Hùng

Theo lời các em, lúc chiều có nhiều bạn cùng ăn hạt này nên bác sĩ Thắng lo ngại số bệnh nhân có thể tăng thêm.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn