Bắt 2 hộ tiểu thương dùng hàn the tẩm thịt lợn khỏi ôi thiu

Thịt lợn bán ở chợ (ảnh minh họa: internet)

Ngon & lạ: Thịt lợn tẩm mật ong xào ớt chuông

Đậm đà ngon cơm với thịt lợn chiên tỏi kiểu Thái

Phụ nữ bị ung thư vú không nên ăn thịt nướng!

Ăn nhiều thịt đỏ có thể gây ra viêm ruột, viêm túi thừa đại tràng

Theo dõi, kiểm tra tại chợ Cầu Hai (thị trấn Phú Lộc), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Phú Lộc đã phát hiện bà Thương và bà Hoa lấy hàn the tẩm vào thịt lợn sau phiên chợ buổi sáng.

Ngay sau đó, Công an đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Đội quản lý thị trường kiểm tra tại 2 quầy bán thịt của bà Thương và bà Hoa. Ở đây đã thu giữ được 3,6kg hàn the. Sau khi kiểm tra một số mẫu thịt lợn thì toàn bộ đều dương tính với hàn the.

Được biết hàn the là một phụ gia bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong việc sơ chế, sản xuất thực phẩm. Chất này có tác dụng giữ thịt không bị ôi thiu, bốc mùi.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với 2 hộ tiểu thương trên.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn