Bé sơ sinh tử vong vì uốn ván do cắt dây rốn bằng cật nứa

Thận trọng khi cắt cuống rốn cho trẻ sơ sinh để tránh tai biến đáng tiếc

2 vợ chồng tử vong vì ăn thịt cóc

4 tư thế ngủ dễ gây tử vong sau khi uống say

Thời tiết như "độc dược", hãy cẩn thận với 3 bệnh vô cùng dễ mắc

Giấm táo dùng không đúng cách sẽ gây họa thế này

Sau khi đẻ rơi, mẹ con sản phụ được gia đình đưa về nhà mà không tiếp tục đến viện. Trong thai kỳ, sản phụ cũng không tiêm phòng uốn ván. 4 ngày sau bé yếu đi, bỏ bú, gia đình mời thầy lang đến đốt ngải rồi đưa cháu đến bệnh viện.

Ngày 6/1, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn. Được chăm sóc đặc biệt song sức khỏe quá yếu, bé tử vong vào chiều 9/1. Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến trẻ tử vong là bị uốn ván rốn, không đảm bảo vệ sinh rốn sau sinh như thay băng, nước tắm không sạch… gây nhiễm khuẩn, trong đó có vi khuẩn uốn ván.

Để phòng tránh uốn ván, thai phụ nên tiêm phòng 2 mũi uốn ván; trong quá trình mang thai cần được khám và quản lý thai nghén (xét nghiệm, siêu âm thai và tiêm phòng đầy đủ). Khi có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ nên đến cơ sở y tế gần nhất. Trường hợp không đến viện kịp thì phải luộc kỹ dao kéo trước khi cắt rốn cho bé, sau đó dùng chỉ, bông băng đã diệt khuẩn để băng buộc rốn, hoặc giữ nguyên dây rốn giữa sản phụ và trẻ rồi đưa đến cơ sở y tế để cắt rốn đảm bảo vệ sinh. Nếu bé bị đẻ rơi và được cắt rốn bằng dụng cụ chưa được sát trùng, sau đó cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý.

Những ngày sau sinh phải chú ý giữ rốn bé sạch cho đến khi rốn rụng và khô sẹo. Rốn ướt, có mùi hôi hoặc dịch mủ, máu chảy, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Thanh Yến
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn