Một khu vực của dân tị nạn, những người bị mất nhà cửa vì cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các nhóm vũ trang ở CHDC Congo - Ảnh: Reuters.
WHO: Ebola bùng phát ở Cộng hòa dân chủ Congo, 3 người tử vong
Dịch tả bùng phát nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo
143 người tử vong do bệnh lạ ở CHDC Congo, WHO vào cuộc
"Dịch bệnh X" bí ẩn hoành hành ở Congo, nhiều nước bắt đầu đề phòng
Trong đợt bùng phát dịch bệnh lạ bắt đầu từ 21/1 đến nay, CHDC Congo ghi nhận 419 trường hợp, trong đó 53 người đã tử vong.
Theo văn phòng WHO tại Châu Phi, đợt bùng phát đầu tiên tại thị trấn Boloko, Tây Bắc Congo sau khi 3 trẻ ăn thịt dơi và tử vong sau 48 giờ với các triệu chứng giống sốt xuất huyết.
Theo AP News, ông Serge Ngalebato, Giám đốc y tế của Bệnh viện Bikoro cho biết, phần lớn các trường hợp từ khi xuất hiện triệu chứng như sốt, nôn mửa và chảy máu đến khi tử vong chỉ khoảng 48 tiếng. Ông đánh giá đây là tình trạng "rất đáng lo ngại".
Các triệu chứng này thường liên quan đến các loại virus chết người đã biết, chẳng hạn như Ebola, sốt xuất huyết, Marburg và sốt vàng da. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã loại trừ dựa trên các xét nghiệm của hơn chục mẫu được thu thập cho đến nay.
Sau đợt bùng phát thứ hai của căn bệnh "bí ẩn" này bắt đầu ở ngôi làng Bomate vào ngày 9/2, WHO cho biết, các mẫu từ 13 trường hợp mắc bệnh đã được gửi đến Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia tại thủ đô Kinshasa của Congo để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu đều âm tính với sốt xuất huyết thông thường, trong đó có một số mẫu dương tính với sốt rét.
Năm ngoái, Congo ghi nhận căn bệnh bí ẩn giống bệnh cúm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau đó các quan chức y tế xác định dịch bệnh này là sốt rét.
Từ lâu, các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại về mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt tại những nơi người dân tiêu thụ thịt động vật hoang dã. Tuy nhiên, ở một số vùng/quốc gia, việc này vẫn còn khá phổ biến. Đây là điều rất nguy hiểm vì nhiều bệnh sau khi truyền từ động vật sang người thì sẽ có thể lây giữa người với người, gây ra những đợt bùng phát diện rộng. Theo WHO, vào năm 2022, các đợt bùng phát dịch bệnh như vậy ở Châu Phi đã tăng vọt hơn 60% trong thập kỷ qua.
Bình luận của bạn