Béo phì là tại... gien

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu DNA của 6.000 người Anh, Pháp, Thụy Điển, Singapore và kết quả cho thấy những người có quá ít phiên bản gien AMY1 thường dễ trở nên béo phì hơn gấp 10 lần so với những người khác. Gien AMY1 quyết định và điều chỉnh số lượng enzyme đóng vai trò men phân giải tinh bột gọi là amylase trong nước bọt - vốn khác biệt nhau ở mỗi cá nhân. Theo khảo sát của các chuyên gia Thụy Điển, mỗi phiên bản gien AMY1 ít đi trong máu, nguy cơ béo phì tăng thêm 20%. Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là khám phá quan trọng mang tính đột phá.

Nghiên cứu phát hiện rằng người có ít phiên bản gien AMY1 dễ bị béo phì. (Ảnh minh họa từ MNT)
Nghiên cứu phát hiện rằng người có ít phiên bản gien AMY1 dễ bị béo phì. (Ảnh minh họa từ MNT)

Cho đến nay nhóm nghiên cứu đã xác định 70 gien liên quan đến béo phì nhưng chỉ giải thích được 4% nguy cơ béo phì do gien - vấn đề tiền định của mỗi cá nhân. Kết quả nghiên cứu này nâng tỉ lệ nói trên lên 10% và các nhà khoa học hy vọng khoanh vùng các yếu tố nguy cơ nhằm phát triển phương pháp phòng ngừa và chữa trị căn bệnh đang trở thành thách thức lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nghiên cứu - Sản xuất