Biến chủng SARS-CoV-2 thứ hai từ Anh ngày càng lây lan nhanh

Anh là nơi tỷ lệ lây nhiễm biến chủng mới B1525 cao nhất - Ảnh: Anthony Devlin/Getty Images.

Hà Nội cần cảnh giác cao độ dịch COVID-19 trong 14 ngày sau Tết

Tổng hợp COVID-19 ngày 18/2: 25 ca COVID-19 khỏi bệnh

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương mua vaccine phòng COVID-19

Dịch COVID-19: Hai bệnh nhân diễn biến rất nặng, tiên lượng xấu

Biến chủng SARS-CoV-2 thứ hai từ Anh đã lan rộng ra 13 quốc gia

Bên cạnh 2 biến chủng virus đáng lo ngại từ Anh (B117) và Nam Phi (B1351), giới chuyên gia lại một lần nữa phải lo lắng bởi biến chủng mới. Đó là B1525, được tìm thấy lần đầu tiên tại Anh.

Nhân viên Viện Sarger, Anh, chuẩn bị mẫu virus SARS-CoV-2 để tiến hành giải trình tự gene - Ảnh: CNN

Biến chủng này chứa đột biến E484K, loại có trong B1351 của Nam Phi và P.1 từ Brazil. Nó từng được các nhà khoa học cảnh báo là có thể kháng vaccine.

Ngày 15/2, các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh (Anh), tình cờ phát hiện biến chủng này sau khi giải trình tự gene các bệnh nhân ở các quốc gia như Đan Mạch, Mỹ, Australia…

Chỉ sau 3 ngày, biến chủng này đã xuất hiện ở 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thông tin này được cập nhật trên Pango lineages - trang thông tin cập nhật về các biến chủng virus, dựa trên dữ liệu trình tự gene đầy đủ của GISAID. Theo trang này, 13 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận người nhiễm biến chủng B1525 gồm: Anh, Đan Mạch, Nigeria, Mỹ, Canada, Pháp, Ghana, Australia, Jordan, Singapore, Phần Lan, Bỉ, Tây Ban Nha.

Giám đốc Yvonne Doyle của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết: "Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng mới (B1525) gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng lây nhiễm cao hơn". Tuy nhiên, Phó giáo sư về vi sinh tế bào Simon Clarke tại Đại học Reading, Anh, cho rằng biến chủng B1525 hoàn toàn có thể là một mối nguy tiềm tàng.

Bệnh nhân COVID-19 nặng có thể gặp biến chứng nguy hiểm về mắt

Mới đây, các chuyên gia tại Hiệp hội Thần kinh học Pháp (SFNR) đã nghiên cứu trên 129 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng và phát hiện biến chứng bất thường ở mắt. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Radiology vào ngày 16/2.

129 bệnh nhân mắc COVID-19 này đều phải trải qua các bài kiểm tra bổ sung như soi đáy mắt; Sử dụng thấu kính lúp và đèn để kiểm tra mặt sau bên trong mắt; Chụp cắt lớp liên kết quang học; Chiếu - chụp hình ảnh 3D cấu trúc mắt. Qua kết quả quét chụp cộng hưởng từ, họ phát hiện 9 người (tương đương 7%) có dấu hiệu bất thường về mắt.

9 bệnh nhân đều có nốt ở điểm vàng - nơi quyết định thị lực, khả năng nhìn. 8 bệnh nhân có các nốt ở cả hai mắt và họ phải điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu trong thời gian dài.

Phó giáo sư, tiến sĩ Augustin Lecler, Đại học Paris, tác giả chính của nghiên cứu, trả lời phỏng vấn của Live Science: "Các vấn đề về mắt mà chúng tôi phát hiện ra có thể rất nghiêm trọng bởi chúng xuất hiện ở điểm vàng. Đây là nơi quyết định tầm nhìn và khả năng nhìn rõ từng chi tiết của mắt. Nếu kéo dài, nó có thể dẫn đến mất thị lực nặng, thậm chí mù lòa".

Để tìm ra nguyên nhân, nhóm nghiên cứu đã đặt giả thuyết các nốt sần có liên quan tình trạng viêm do virus gây ra. Bệnh nhân nặng phải nằm sấp trong thời gian dài, khiến nước trong tĩnh mạch quanh mắt không thể thoát ra. 7/9 bệnh nhân có nốt sần, sưng lên đã phải nằm sấp trong phòng ICU (Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức Tích cực) hoặc được đặt ống nội khí quản.

Trong số 9 trường hợp nói trên, nhiều người có bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, béo phì, tăng huyết áp,…

Tiến sỹ Claudia FE Kirsch, Trưởng khoa thần kinh, Trung tâm Y tế Northwell Health, New York, Mỹ, cho rằng nhiễm virus hoặc nhiễm trùng lâu dài cũng có thể gây phản ứng có hại cho mắt. Bởi virus xâm nhập vào máu, khiến các mạch máu bị tắc nghẽn, gây ra phản ứng viêm trong cơ quan này.

Tuy nhiên, các chuyên gia chưa biết virus SARS-CoV-2 gây tổn thương cho mắt bằng cách nào. Họ đặt giả thuyết có thể SARS-CoV-2 xâm nhập trực tiếp vào mắt. Các tế bào trong võng mạc đã không thể nhận ra thụ thể ACE2 và cho phép virus tấn công vào bên trong tế bào.

Dù vậy, nghiên cứu này vấp phải vấn đề đó là không thể theo dõi số lượng bệnh nhân lớn hơn và chưa xác định được những bất thường đó là tạm thời hay ảnh hưởng vĩnh viễn tới mắt. Những bệnh nhân này chưa có ảnh hưởng cụ thể về thị lực để các nhà nghiên cứu đưa ra đánh giá cuối cùng.

Trước đó, chuyên gia người Anh Chris Steele từng cảnh báo bệnh nhân nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 bị chứng sợ ánh sáng và mắt nhạy cảm hơn. Bài báo mà nhóm chuyên gia của Đại học Anglia Ruskin, Anh, công bố trên Tạp chí BMJ Open Ophthalmology vào tháng 8/2020 cũng chỉ ra nhiều bệnh nhân bị viêm kết mạc sau khi mắc COVID-19.

Giữa tháng 12/2020, Medical Express báo cáo về tình trạng bệnh nhân COVID-19 gặp biến chứng nặng ở mắt. Khoa Nhãn của Trung tâm Y tế Northwell Health, New York, Mỹ, đã ghi nhận 3 người nhiễm SARS-CoV-2 bị viêm giác mạc. Họ gặp phải tình trạng hiếm gặp là nhiễm trùng chất lỏng bên trong nhãn cầu, còn gọi là viêm nội nhãn. Tất cả bệnh nhân đều ở độ tuổi 60.

Tính từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 755 người mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành. Trong đó, qua kết quả giải trình tự gene, các bệnh nhân ở nước ta đã mắc nhiều biến chủng như B117 (Anh) và A.23.1 từ Rwanda. Bên cạnh đó, một chuyên gia từ Nam Phi nhập cảnh vào Việt Nam nhiễm biến chủng B1351 (Nam Phi).
Lê Tuyết H+ (Theo zingnews.vn)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội