Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Gia Lai

Buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai.

Bộ Y tế tổng diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII

Bộ Y tế đảm bảo người dân sẽ không còn mù mờ khi khám chữa bệnh

Mở cao điểm phòng chống COVID-19 từ nay đến Tết Nguyên đán

Bộ y tế tăng cường, đẩy mạnh phòng chống COVID-19 dịp cuối năm

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, từ ngày 01/01/2020 đến 15/01/2021, có 14 chuyên gia/lao động tay nghề cao nhập cảnh (chủ yếu là người Trung Quốc) nhập cảnh qua Cửa Khầu Quốc tế Lệ Thanh; 15.422 trường hợp công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh - Đức Cơ. Khoa Kiểm dịch Y tế biên giới đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19.

Đối với công tác cách ly tập trung, trong giai đoạn đầu, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã phối hợp với Quân khu 5 bố trí khu cách ly tập trung và đảm bảo các điều kiện cho công tác cách ly theo quy định của Bộ Y tế tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và Trung đoàn bộ binh 991 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 400 giường cách ly.

Hiện Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập thêm khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị động viên thuộc Binh đoàn 15 tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) với số lượng tiếp nhận tối đa 164 công dân.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; bám sát các chỉ thị, công điện, thông báo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo tỉnh đang tiếp tục rà soát, xây dựng lại các phương án, kịch bản cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh cần tiếp tục rà soát, kiện toàn các kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới, tăng cường “thế trận lòng dân” bảo vệ vùng biên giới, đảm bảo nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi kiểm tra thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Khu Cách ly Binh đoàn 15.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng trao 5.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Gia Lai, thăm và tặng quà động viên cho các chiến sĩ dân quân tại chốt chặn phía Bắc - Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và trao tặng 19 triệu đồng tại Khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị động viên thuộc Binh Đoàn 15 để đơn vị mua máy giặt công nghiệp phục vụ người dân.

Nguyên Hương H+ (Tổng hợp/Ảnh: Bộ Y tế)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn