Thuốc lá có liên quan tới 26 căn bệnh ở người

Thêm 5 chứng bệnh mới liên quan tới thuốc lá

Video: Khói thuốc làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa

Thuốc lá điện tử đâu kém thuốc lá thường

Infographic: Kẻ giết người mang tên thuốc lá

Điều gì xảy ra khi bỏ thuốc lá?

5 chứng bệnh vừa được phát hiện bao gồm 2 loại bệnh liên quan tới tim mạch và phổi, bệnh thận, bệnh đường ruột do không được cấp máu đầy đủ và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Cũng theo nghiên cứu này, những người hút thuốc có tỷ lệ tử vong cao hơn gần gấp 3 lần so với những người chưa bao giờ hút thuốc. Đặc biệt, người hút thuốc lá có ít nhất gấp đôi nguy cơ tử vong do các nguyên nhân như suy thận, thiếu máu cục bộ đường ruột, cao huyết áp, nhiễm trùng và các bệnh hô hấp khác.

Tại Mỹ, thuốc lá gây tử vong cho khoảng 480.000 người mỗi năm. Tại Anh con số này là khoảng 100.000 người, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới ước tính con số toàn cầu ở mức 6 triệu người. Tiến sỹ Eric Jacobs - tác giả của nghiên cứu này ước tính, hút thuốc có thể giết chết khoảng 60.000 người Mỹ mỗi năm.

Trước đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của thuốc lá tới sức khỏe con người, gây ra 21 chứng bệnh, bao gồm 12 loại ung thư, 6 loại bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và viêm phổi.

Trần Ngọc H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hô hấp