Dị nguyên của mèo có kích thước siêu nhỏ, dễ gây dị ứng cho người có cơ địa mẫn cảm
Các thành phần cần tránh trong thức ăn dành cho mèo
Có nên tự nấu thức ăn cho mèo?
Thú cưng thành bạn cùng phòng: Xu hướng tại nhiều trường đại học Mỹ
Những loại thực phẩm thông dụng gây ngộ độc cho mèo
Lầm tưởng về dị ứng thú cưng
Với những người bị dị ứng với lông thú cưng, các giống vật nuôi được quảng cáo là “ít gây dị ứng” (hypoallergenic) thường được xem như giải pháp.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Ngay cả các giống chó Labradoodle, Yorkshire Terrier, mèo Siberia ít rụng lông vẫn có thể khiến bạn ho, hắt hơi nếu cơ địa nhạy cảm. Lý do là hiện chưa có cách khoa học nào đảm bảo chó hay mèo hoàn toàn không mang dị nguyên, tức tác nhân gây dị ứng, với con người.
Theo bác sĩ Kathleen May, Trưởng khoa Dị ứng, Miễn dịch và Thấp khớp nhi tại Trường Y Georgia, Đại học Augusta (Mỹ), dữ liệu khoa học không ủng hộ sự tồn tại của thú cưng “không gây dị ứng”.
Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần chọn giống chó mèo ít rụng lông là sẽ không bị dị ứng
Nhiều người tin rằng thú cưng sở hữu bộ lông ít rụng sẽ ít gây dị ứng hơn. Nhưng thực tế, dị nguyên không chỉ nằm ở lông mà còn có trong vảy da và cả nước bọt của chó mèo. Khi chúng liếm lông, dị nguyên có trong nước bọt sẽ dính lên da và lông.
Ngay cả mèo không lông cũng không phải ngoại lệ. Nghiên cứu năm 2024 cho thấy giống mèo Sphynx vẫn sản sinh dị nguyên Fel d1 như bình thường.
Thức ăn không ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng
Một số loại thức ăn và thực phẩm bổ sung cho thú cưng được quảng cáo giúp giảm dị nguyên. Tuy nhiên, vấn đề là người bị dị ứng thường nhạy cảm với nhiều loại protein khác nhau.
Ngay cả khi một sản phẩm giúp giảm phản ứng với một loại dị nguyên, chủ nhân vẫn có thể bị kích ứng bởi những loại khác. Theo bác sĩ May, một con vật có thể phát tán 10-20 loại dị nguyên khác nhau.
Dọn dẹp kỹ chưa chắc đã ngăn dị ứng
Nếu bạn đến thăm một gia đình có nuôi mèo và lập tức hắt hơi, bạn không hề đơn độc. Dị nguyên của mèo đặc biệt khó chịu vì kích thước rất nhỏ, dễ đi sâu vào đường hô hấp và có thể tồn tại trong không khí rất lâu.
Hút bụi và tắm cho chó định kỳ giúp giảm nguy cơ dị ứng khi khách đến chơi nhà
Một sai lầm phổ biến là hút bụi ngay trước khi người bị dị ứng đến nhà. Bạn vô tình làm dị nguyên phát tán trong không khí khoảng 3 giờ. Tốt hơn hết, gia chủ nên dọn dẹp từ ngày hôm trước.
Việc dùng máy lọc không khí cũng có giới hạn. Dù bộ lọc HEPA có thể giảm bớt các phân tử ô nhiễm trong không khí, nhưng “không đủ để loại bỏ hoàn toàn dị nguyên”. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ May khuyến nghị người dị ứng nên đeo khẩu trang N95 khi đến thăm gia đình có thú cưng.
Lựa chọn nào cho người dị ứng nhưng yêu động vật?
Với người cơ địa nhạy cảm, việc nuôi chó mèo sẽ không cải thiện triệu chứng. Dù vậy, một vài mẹo sau có thể giúp giảm dị nguyên từ những thành viên “4 chân” trong gia đình:
- Triệt sản thú cưng: Mèo đực chưa triệt sản có mức dị nguyên Fel d1 cao hơn.
- Tắm rửa định kỳ: Tắm cho chó hàng tuần có thể giúp giảm lượng dị nguyên phát tán
- Chăm sóc da thú cưng: Chó mèo có làn da khỏe mạnh, không bị viêm da sẽ ít phát tán dị nguyên hơn.
- Tiếp xúc sớm từ nhỏ: Nghiên cứu theo dõi trẻ từ khi sinh đến gần 7 tuổi cho thấy, trẻ lớn lên trong gia đình có nuôi chó mèo có nguy cơ mắc dị ứng thấp hơn đáng kể về sau.
- Liệu pháp miễn dịch: Trong khoảng 6 tháng, chủ nhân sẽ được tiêm một lượng dị nguyên nhỏ hàng tuần để “làm quen”, đến mức cơ thể có thể dung nạp và giảm phản ứng. Đây là quá trình giải mẫn cảm giúp cải thiện triệu chứng sau khoảng 1 năm điều trị.








Bình luận của bạn