Thú cưng như mèo, chó giúp sinh viên cải thiện sức khỏe tinh thần
Những ngôn ngữ hành vi phổ biến của thỏ
An tử cho thú cưng: Một quyết định khó…
Tăng cường dinh dưỡng cho thú cưng thiếu cân
Thú cưng: “Liều thuốc” chữa lành tuổi già
Trường đại học mở cửa ký túc xá cho thú cưng
Tại Trường đại học Eckerd ở Florida (Mỹ), việc bắt gặp chó, mèo và các loài vật nuôi khác trong khuôn viên đã trở thành một phần của đời sống sinh viên, bởi nơi đây cho phép nuôi thú cưng ngay trong ký túc xá.
Không chỉ Eckerd, nhiều trường đại học và cao đẳng khác trên khắp nước Mỹ cũng đang mở cửa ký túc xá cho thú cưng, ngay cả những trường danh tiếng như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Theo các chuyên gia, việc nuôi thú cưng giúp sinh viên giảm căng thẳng, lo âu và nỗi nhớ nhà. Luật pháp ở Mỹ cũng yêu cầu các trường công lập và tư thục cho phép sinh viên mang theo động vật hỗ trợ cảm xúc hoặc động vật phục vụ trong ký túc xá.
Dù có chính sách rộng mở, không phải thú cưng nào cũng có thể đặt chân vào ký túc xá. MIT chỉ cho nuôi mèo, với số lượng hạn chế và chỉ trong các khu vực đã được phê duyệt. Trong khi đó, Trường Eckerd cho phép sinh viên mang thú cưng của gia đình đến sống trong khuôn viên sau học kỳ đầu tiên. Nhà trường yêu cầu thú cưng phải được nuôi ít nhất sáu tháng trước khi nhập ký túc, đồng thời không được là loài có nọc độc hoặc hung dữ.

Molly Cheer cùng chú mèo của mình trong ký túc xá Đại học Northern Colorado - Ảnh: Associated Press
Tại Đại học Northern Colorado, có 3 trong số hơn chục khu ký túc xá cho phép nuôi chó mèo. Theo quy định, thú cưng phải từ 6 tháng tuổi trở lên, nặng không quá 18kg và mỗi sinh viên chỉ được nuôi một con. Jediah Cummins, Giám đốc điều hành Khu nhà ở sinh viên cho biết, một trong những dấu mốc của tuổi trưởng thành không chỉ là biết chăm sóc bản thân, mà còn có thể chăm lo cho một sinh vật khác.
Molly Cheer, sinh viên năm cuối ngành Điều dưỡng, cho biết cô chọn Đại học Northern Colorado một phần nhờ chính sách thân thiện với thú cưng. Khi căng thẳng vì chuyện học tập, trở về phòng ký túc và gặp chú mèo Louie mà cô nhận nuôi từ năm nhất, luôn giúp Cheer cảm thấy dễ chịu hơn.
Việc vận hành ký túc xá thân thiện với thú cưng cũng đòi hỏi các nhà trường cân nhắc nhiều vấn đề, từ an toàn, tiếng ồn, tránh làm thú hoảng sợ trong các buổi kiểm tra chuông báo cháy, cho đến chi phí vệ sinh. Một số trường thu thêm phí nuôi thú cưng gộp vào chi phí nhà ở.
Một số trường lại yêu cầu sinh viên có bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng như sự đồng thuận bằng văn bản từ bạn cùng phòng. Thú cưng phải được giữ an toàn nơi công cộng, được tiêm phòng đầy đủ trước khi đến ký túc.
Thú cưng đồng hành cùng sinh viên

Sinh viên trường Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania thư giãn và chơi với những chú chó trị liệu
Trên toàn thế giới, sinh viên bậc đại học đang đối mặt với mức độ căng thẳng và thách thức sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng. Học kỳ đầu tiên thường là giai đoạn khó khăn, khi người trẻ phải thích nghi với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Các nghiên cứu cho thấy cảm xúc tích cực và khả năng cân bằng tâm lý của sinh viên có xu hướng suy giảm trong thời gian này.
Đặc biệt, những sinh viên phải rời xa thú cưng càng dễ bị tổn thương hơn. Khoảng 25% trong số họ trải qua các triệu chứng lo âu rõ rệt chỉ trong tuần đầu tiên khi mới nhập học.
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Thú cưng (Pets), sinh viên năm nhất tại Đại học Bang Washington tham gia chương trình gặp gỡ chó trị liệu định kỳ trong học kỳ đầu có ít dấu hiệu căng thẳng và trầm cảm hơn so với nhóm không tham gia. Điều này cho thấy sinh viên có thể nhận được lợi ích bền vững cho sức khỏe tinh thần khi dành thời gian tiếp xúc với thú cưng và động vật trị liệu.
Bình luận của bạn