Ung thư gan là một bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao
Ung thư thận: Xu hướng gia tăng đáng báo động
Sỏi túi mật 25mm, đang cho con bú có dùng thuốc Đông y được không?
3 dưỡng chất được chuyên gia tim mạch bổ sung đều đặn
6 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư gan dễ bị bỏ qua
Ung thư gan hiện là loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 3. Nghiên cứu trên đã đưa ra dự báo đến năm 2050, số người tử vong vì ung thư gan có thể tăng từ 760.000 (năm 2022) lên 1,37 triệu ca, phần lớn do già hóa dân số và sự gia tăng các yếu tố nguy cơ ở các quốc gia đang phát triển. Các phân tích trước đây cũng đã dự đoán số ca ung thư gan mới sẽ tăng gần gấp đôi từ 870.000 vào năm 2022 lên 1,52 triệu vào năm 2050, chủ yếu do dân số tăng và già hóa dân số, với mức tăng lớn nhất dự kiến ở Châu Phi.
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính gây bệnh ung thư gan. Đầu tiên là viêm gan B và C, hai loại virus có thể kiểm soát bằng tiêm chủng và điều trị sớm. Tỷ lệ các trường hợp ung thư gan liên quan đến viêm gan B dự kiến sẽ giảm từ 39% năm 2022 xuống 36,9% năm 2050, trong khi các trường hợp liên quan đến viêm gan C dự kiến sẽ giảm từ 29,1% xuống 25,9%.
Nguyên nhân thứ hai do rượu, yếu tố nguy cơ đang gia tăng nhanh trên toàn cầu. Dự kiến đến năm 2050, ung thư gan do rượu sẽ chiếm 21,1% tổng số ca, tăng so với mức 18,8% vào năm 2022.
Cuối cùng là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) - tình trạng tích tụ mỡ thừa trong các tế bào gan không phải do rượu gây ra. Hiện đang ảnh hưởng đến khoảng 25% người trưởng thành tại Mỹ. Trong đó, có khoảng 5% có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ nặng (MASH), dễ dẫn đến xơ gan và ung thư gan.
Giáo sư Hashem B. El-Serag, chủ nhiệm khoa y Đại học Y Baylor (Mỹ), một trong những đồng tác giả của nghiên cứu này, cho biết: "Ung thư gan trước đây chủ yếu xảy ra ở những bệnh nhân bị viêm gan siêu vi hoặc bệnh gan liên quan đến rượu. Tuy nhiên, ngày nay, tỷ lệ béo phì gia tăng là một yếu tố nguy cơ ngày càng tăng đối với ung thư gan, chủ yếu là do sự gia tăng các trường hợp mỡ thừa quanh gan".
Ủy ban Ung thư gan Lancet khuyến nghị, cần tăng cường tiêm chủng viêm gan B và thực hiện sàng lọc phổ cập cho người lớn; Đề xuất áp dụng giá tối thiểu cho rượu, đánh thuế đồ uống có đường và dán nhãn cảnh báo rõ ràng. Cùng với đó, cần đầu tư mạnh vào các chương trình phát hiện sớm tổn thương gan và ung thư gan; nâng cao chất lượng chăm sóc giảm nhẹ và điều trị toàn diện cho người bệnh.
Giáo sư Valérie Paradis, bác sĩ chuyên khoa gan làm việc tại Bệnh viện Beaujon (Pháp), cho biết: “Khác với nhiều loại ung thư khác, ung thư gan có yếu tố nguy cơ rất rõ ràng và hoàn toàn có thể dự phòng hiệu quả nếu có sự vào cuộc đồng bộ của chính phủ, ngành y tế và toàn xã hội”.
Các chuyên gia cũng chỉ ra bài học từ Nhật Bản - quốc gia đã thành công trong việc giảm tỷ lệ tử vong do ung thư gan nhờ triển khai chính sách phòng ngừa và phát hiện sớm. Tại đây, việc sàng lọc định kỳ và giáo dục sức khỏe cộng đồng đã giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị thành công.
Bình luận của bạn