Phụ nữ yếu thế được tầm soát ung thư trong chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” - Ảnh: Ban tổ chức
Hội chứng khiến mèo đột ngột co giật, kích động
Hội chứng khiến mèo đột ngột co giật, kích động
Viêm mạn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần?
Đái tháo đường 10 năm, bị tê bì châm chích, nóng rát chân phải làm sao?
Chương trình do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2026.
Hướng đến phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số
Sau nhiều năm triển khai tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh, năm nay chương trình tiếp tục mở rộng địa bàn đến Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.
Đối tượng thụ hưởng cũng được mở rộng, gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, hoặc các đối tượng yếu thế như phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, lao động thu nhập thấp, lao động thời vụ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chương trình dự kiến triển khai 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí. Mỗi người tham gia được khám sàng lọc 3 loại ung thư gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung.
Ngoài hoạt động khám sàng lọc, chương trình hỗ trợ chi phí di chuyển đến điểm khám tại địa phương và trao một số nhu yếu phẩm cho người tham gia.
Chương trình mang dịch vụ tầm soát đến phụ nữ yếu thế - Ảnh: Ban tổ chức
Theo số liệu từ Bộ Y tế, đến năm 2020, 28,2% phụ nữ 30-49 tuổi từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Với ung thư vú, khoảng 18,8% phụ nữ tự khám vú hằng tháng và 22,4% từng được khám lâm sàng. Tỷ lệ từng chụp X-quang tuyến vú cũng có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, lần lượt khoảng 32% và 18%.
Giao dịch không tiếp xúc (thanh toán không chạm hay Contactless Payment) là hình thức thanh toán mà người mua chỉ cần chạm hoặc đưa thẻ, điện thoại thông minh lại gần máy POS (máy chấp nhận thẻ) ở khoảng cách vài cm, mà không cần quẹt, cắm thẻ hay dùng tiền mặt.
Khả năng tiếp cận dịch vụ sàng lọc còn hạn chế tại khu vực miền núi và trong nhóm Phụ nữ dân tộc thiểu số. Khoảng cách địa lý, chi phí và những rào cản văn hóa liên quan đến khám phụ khoa có thể khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa khó khăn hơn.
Huy động nguồn lực từ hoạt động cộng đồng
Từ tháng 9 đến tháng 12/2026, mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Mastercard hoặc NAPAS tại hệ thống đối tác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) sẽ được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Mastercard đóng góp 2.010 đồng cho hoạt động tầm soát.
Mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc thành công, NAPAS và Mastercard đóng góp 2.010 đồng cho hoạt động tầm soát ung thư - Ảnh: Ban tổ chức
Chương trình cũng tổ chức hoạt động “Bước chạy Sống khỏe” tại các trường đại học ở 3 miền và trên nền tảng trực tuyến trong 60 ngày. Mỗi km hoàn thành trong hoạt động chạy trực tuyến tương ứng 2.010 đồng đóng góp cho chương trình. Với hoạt động chạy bộ, đi bộ tại các trường đại học, mỗi km tương ứng 20.100 đồng.
Sinh viên các trường đại học tham gia giải chạy “Bước Chạy Sống Khỏe” - Ảnh: Ban tổ chức
Bên cạnh hoạt động tầm soát, chương trình thực hiện các phim tài liệu về cuộc sống của phụ nữ tại Tràng An, Ninh Bình và phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nội dung xoay quanh câu chuyện chăm sóc sức khỏe, sinh kế, đời sống và văn hóa tại địa phương.
Các thước phim tài liệu dự kiến được giới thiệu tại không gian triển lãm trong lễ tổng kết chương trình vào cuối tháng 12.








Bình luận của bạn