Cho trẻ nhỏ nhuộm tóc có hại gì?

Nhuộm tóc cho trẻ có an toàn với sức khỏe?

Phụ nữ nhuộm tóc quá 6 lần/năm làm tăng nguy cơ ung thư vú

Đang cho con bú có nên nhuộm tóc, sơn móng tay, làm đẹp?

Thuốc nhuộm tóc và thuốc duỗi tóc làm tăng nguy cơ ung thư vú

Một người đã chết vì nhuộm tóc - bạn còn dám đổi màu tóc không?

Theo tiến sỹ Rahul Chodhari - phát ngôn viên của Trường Cao đẳng Hoàng gia về Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em (RCPCH), một trong những chất hoá học được sử dụng phổ biến nhất trong thuốc nhuộm tóc là Para-phenylenediamine (PPD). Hóa chất này có thể gây kích ứng da, hen suyễn và có thể dẫn đến bệnh lý toàn thân (ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể).

Tiến sỹ Rahul Chodhari nói với HuffPost UK: "Có rất ít nghiên cứu về tác động lâu dài của việc sử dụng thuốc nhuộm tóc, đặc biệt ở trẻ em, nhưng trẻ em và người lớn đang ngày càng có dấu hiệu phản ứng với PPD".

Vì vậy, nếu con của bạn muốn có màu tóc mới, hãy nhớ những điều này trước khi bạn đồng ý hay từ chối cho con nhuộm tóc: 

Những tác hại khi cho trẻ nhuộm tóc

Theo hướng dẫn an toàn thì thuốc nhuộm tóc có chứa PPD an toàn với người lớn. Tuy nhiên, mức độ rủi ro đối với trẻ em chưa được hiểu rõ, cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn. 

Người ta mới chỉ biết rằng thuốc nhuộm tóc có thể gây ra phản ứng dị ứng trầm trọng. 

Hóa chất trong thuốc nhuộm tóc có thể gây dị ứng

Hilary Hall - Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Màu tóc tự nhiên giải thích: "Người ta có thể có phản ứng dị ứng nặng với một số thành phần trong thuốc nhuộm tóc giống như một số người dị ứng thực phẩm. Khi salon tóc yêu cầu khách hàng làm xét nghiệm dị ứng, mặc dù có thể bất tiện, nhưng việc này là để đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho khách hàng". 

Tiến sỹ Chodhari nói thêm rằng những màu tối có nguy cơ gây phản ứng dị ứng cao hơn vì những màu này có chứa nồng độ PPD cao hơn.

Thuốc nhuộm tóc thảo dược có an toàn?

Tiến sỹ Chodhari khuyến cáo các loại thuốc nhuộm tóc từ thảo dược đang ngày càng trở nên phổ biến. "Nhưng bạn phải đọc kỹ nhãn mác vì một số sản phẩm được quảng cáo là thuốc nhuộm tóc 'tự nhiên' vẫn có thể chứa chất hóa học PPD", ông nói.

"Nếu nghi ngờ, đừng dùng sản phẩm ấy."

Nếu trẻ bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc, phải làm gì?

Tiến sỹ Chodhari khuyên: "Nếu bạn nghĩ rằng một đứa trẻ đang có phản ứng với thuốc nhuộm tóc nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp, hãy gội sạch đầu và da đầu cẩn thận bằng dầu gội nhẹ để loại bỏ thuốc nhuộm dư thừa. Bạn cũng có thể thử bôi chất làm dịu da như kem dưỡng ẩm lên vùng da đầu. Nếu vẫn tiếp tục bị dị ứng, hãy hỏi ý kiến bác sỹ". 

Nếu bạn nghĩ rằng con của bạn bị sốc phản vệ với thuốc nhuộm tóc, hãy đưa bé đi khám ngay.

Các dấu hiệu sốc phản vệ bao gồm: 

- Da ngứa hoặc nổi ban đỏ. 

- Mắt, môi, bàn tay và bàn chân bị sưng. 

- Mê sảng hay ngất. 

- Sưng miệng, cổ họng hoặc lưỡi, có thể gây khó thở, khó nuốt. 

- Thở khò khè.

- Đau bụng, buồn nôn và nôn.

- Có thể bị bất tỉnh.

An An H+ (Theo huffingtonpost)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ