Chủng tộc quyết định tốc độ lão hóa?

Các tác giả nghiên cứu đến từ Trường Lão khoa Davis thuộc Đại học Nam California (Mỹ) quả quyết, công trình của họ đã hé lộ những chi tiết mới về tỉ lệ tử vong cao hơn ở người da màu. Hai nhà nghiên cứu Morgan Levine và Eileen Crimmins viết trên tạp chí Social Science and Medicine: “Chúng tôi phát hiện, tính trung bình, người da màu có xu hướng già hơn 3 năm tuổi, xét về mặt sinh học, so với người da trắng. Người da màu hứng chịu sự hoành hành của bệnh tật và tử vong sớm hơn so với người da trắng".


Người da màu có xu hướng già hơn 3 năm tuổi sinh học so với người da trắng

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện của họ phù hợp với khám phá của các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng người da màu sở hữu nhiều các yếu tố nguy cơ sinh học làm cho cơ thể già hơn đáng kể xét về mặt sinh học. Sự suy giảm đến sớm như thế có thể báo hiệu sự tăng tốc quá trình lão hóa. Các chuyên gia cũng nhận thấy, sự khác biệt về tuổi sinh học giữa người da màu và người da trắng dường như tăng lên cho đến giai đoạn 60-65 tuổi, sau đó giảm dần xuống.

Để rút ra các kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã tính toán tuổi sinh học của mỗi người bằng cách xem xét 10 dấu hiệu sinh học gắn liền với sự lão hóa như serum creatinine, glycosylated hemoglobin, huyết áp tâm thu và lượng cholesterol tổng cộng… Họ cũng xem xét cả chỉ số khối cơ thể, nền tảng giáo dục và việc đối tượng nghiên cứu có từng hoặc đang hút thuốc hay không. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về tuổi sinh học giữa người da màu và người da trắng có thể liên quan đến stress. Mỗi yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày có thể tác động tiêu cực đến hoạt động chức năng của cơ thể và hậu quả của việc tiếp xúc với những yếu tố này tích tụ suốt cuộc đời, có thể dẫn tới bất lợi trong quá trình lão hóa.

CTV5
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn