Có cần tiêm phòng cúm trước khi gặp trẻ sơ sinh?

Dự báo thời tiết ngày 18/2: Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

5 thức uống cực tốt cho sức khỏe bà bầu và sự phát triển của thai nhi

Video: 5 loại thực phẩm dễ gây dị ứng và dấu hiệu nhận biết

Lưu ý khi chế biến thịt để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Bác sỹ Elllie Cannon - Chuyên gia Y tế của tờ Dailymail trả lời:
Chào bạn,
Tiêm chủng và tự phòng ngừa các bệnh lây nhiễm là điều mọi người nên làm trước khi gặp các em bé mới sinh.
Trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm trùng hơn do hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Đó là lý do tại sao mà hàng ngày phải khử trùng bình sữa hay vệ sinh bầu vú mẹ trước khi cho trẻ bú. Và người mẹ cũng như những người chăm sóc trẻ hàng ngày cần rửa tay trước khi bế trẻ, phòng ngừa bệnh cho mình hợp lý để đảm bảo an toàn cho em bé mới sinh.
Với trường hợp của bạn, bạn sẽ không cần thêm bất cứ một mũi tiêm nào nữa trước khi đi gặp cháu gái mình, bởi bạn đã có tiêm phòng định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các quy định về phòng bệnh trước khi nhập cảnh vào Mỹ, các quy định này đều được công bố trên website của đại sứ quán Mỹ tại nước sở tại. Bạn có thể tham khảo.
Chúc bạn sức khỏe và có một chuyến đi thú vị.
PV H+ (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ