Cơ chế di truyền mới giúp chữa khỏi HIV

Các nhà khoa học Pháp vừa tìm ra cơ chế di truyền mới giúp chữa khỏi cho người nhiễm HIV

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển dịch vụ dự phòng HIV

'Vòng tay nhân ái' cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Trả tiền 'giữ ngàn vàng' cho thiếu nữ để chống HIV

Phối hợp phòng, chống HIV/AIDS vùng biên giới

HIV không quá đáng sợ!

Bác sỹ thử nghiệm chữa Ebola bằng thuốc trị HIV

Phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN: Cần phải có nguồn tài chính bền vững

Các nhà khoa học tiến hành điều trị thử nghiệm với 2 bệnh nhân nam, một người được chẩn đoán dương tính với HIV 30 năm trước và người còn lại có kết quả dương tính từ năm 2011. Kết quả cho thấy kể từ khi được điều trị cả 2 người đều chưa từng có dấu hiệu suy yếu sức khỏe và những virus HIV cũng không được tìm thấy trong những xét nghiệm máu của họ.

Các nhà khoa học cho rằng việc đưa các mã gene HIV biến đổi vào tế bào người có thể đã kích thích một loại enzyme trong tế bào khiến cho các virus gây bệnh AIDS bị vô hiệu hóa, giúp loại bỏ các dấu hiệu mắc bệnh ở 2 bệnh nhân.

Cơ chế di truyền có thể chữa khỏi bệnh HIV

Loại enzyme này trong tương lai sẽ là mục tiêu nghiên cứu để điều chế ra các loại thuốc điều trị HIV/AIDS hữu hiệu. Do những thay đổi mã hóa ADN, virus gây bệnh không thể tái tạo trong cả hai trường hợp, đây chính là kết quả của sự phát triển tự phát giữa con người và virus hay còn được gọi là "nội sinh".

Việc điều trị HIV có thể được tiến hành thông qua quá trình nội sinh HIV ở con người, chính sự tồn tại dai dẳng của ADN HIV là mấu chốt dẫn tới cách điều trị và phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. Nghiên cứu này đã mở ra một chương mới cho cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ bởi từ trước tới nay các phương pháp điều trị đều đi theo hướng ngược lại là chỉ tìm cách tiêu diệt hết HIV trong tế bào người.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Clinical Microbiology and Infection.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn