Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quỹ Trách nhiệm Xã hội “Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp”

Hội đồng sáng lập và Hội đồng thành viên của Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp"

Toàn bộ tiền chấp điếu đám tang Minh Thuận được làm từ thiện

Canifa và chương trình thiện nguyện “Hơi ấm mùa đông”

Thiền Nguyện - bước vào "vườn tâm" của chính ta

Là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải kinh phí, Quỹ được thành lập với mục đích hỗ trợ cộng đồng địa phương trên các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và các hoạt động xã hội từ thiện khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với tổng tài sản của Quỹ trị giá 20.005.000.000 đồng (hai mươi tỷ năm triệu đồng) trong đó 10.005.000.000 đồng do ba Sáng lập viên – Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam và ông Huỳnh Hữu Khang, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, công ty Dai-ichi Life Việt Nam và 10.000.000.000 đồng do Công ty Dai-ichi Life Nhật Bản đóng góp. Quỹ cũng chủ trương kêu gọi sự chia sẻ và đóng góp từ các nguồn vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để cùng chung tay hỗ trợ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Takasahi Fujii, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam,  Chủ tịch Danh dự của Quỹ  bày tỏ: “Nền tảng kinh doanh bền vững của một doanh nghiệp chính là trách nhiệm. Đối với xã hội, trách nhiệm của Dai-ichi Life Việt Nam là hướng đến việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng mang tính nhân văn và bền vững với tầm ảnh hưởng lan rộng qua từng năm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng dài hạn và thường kỳ với quy mô rộng khắp cả nước trong tương lai, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu và cam kết phát triển bền vững của chúng tôi tại thị trường Việt Nam.”  

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Dai-ichi Life Việt Nam luôn ý thức được trách nhiệm xã hội thông qua triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, và xem đây là tôn chỉ hoạt động xuyên suốt trong hơn 9 năm nỗ lực vì sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương – nơi vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia để có được điều kiện sống tốt hơn. Với ý nghĩa đó, sự ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ “Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp” sẽ giúp hiện thực hóa mong muốn của chúng tôi trong việc mang đến nhiều hỗ trợ thiết thực để từng bước tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng, đánh dấu bước khởi đầu cho các dự án từ thiện xã hội sắp đến nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm Dai-ichi Life Việt Nam gắn bó cùng đất nước và người dân Việt.”

Ngày 9/5/2016 vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép tăng vốn điều lệ lên 100 triệu đô la Mỹ (hơn 1.767 tỷ đồng), trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Phương Nhi H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa