Dịch COVID-19: Hơn 580.000 người được tiêm vaccine

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Hà Nội: 1 trường hợp mắc COVID-19 là bác sỹ bệnh viện TW

Đằng sau thảm họa COVID-19 ở Ấn Độ

Học sinh lại chuyển sang học trực tuyến sau nghỉ lễ vì COVID-19

35 chuyên gia y tế Việt Nam sang hỗ trợ Lào phòng, chống dịch COVID-19

Như vậy, tổng số ca nhiễm của cả nước từ đầu dịch đến nay là 2.996, số ca khỏi 2.560. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 40.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 561, tại cơ sở khác hơn 22.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay ghi nhận ở 7 tỉnh, thành gồm Hà Nam (14), Vĩnh Phúc (14), Hà Nội (4), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (2), TP.HCM (1) và Yên Bái (1).

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 2/5 có thêm 46.477 người tiêm vaccine COVID-19, nâng tổng số người được tiêm lên 585.539 người tại 48 tỉnh, thành phố. Đây đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội, báo chí.

Được biết, sáng 4/5, tại Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế), hơn 80 nhà báo, phóng viên trên địa bàn TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là 1 trong 11 nhóm đối tượng được Nhà nước ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh vaccine đang sản xuất và nhập khẩu với số lượng rất hạn chế. Trước khi tiêm, các phóng viên, nhà báo được đo thân nhiệt, huyết áp, khai báo tiền sử bệnh lý và được bác sỹ thăm khám, tư vấn chu đáo. Buổi tiêm vaccine diễn ra thuận lợi, không có phản ứng nghiêm trọng nào xảy ra.

Cũng trong ngày 4/5, tại Hà Nội, các phóng viên báo chí theo dõi lĩnh vực y tế của các cơ quan báo chí cũng bắt đầu đăng ký danh sách tiêm chủng vaccine COVID-19.

Đồng Nai: Truy vết 23F1 liên quan đến 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo Lao Động, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trường hợp nhiễm COVID-19 là bà B.T.T (sinh năm 1977, quê Đồng Nai), đang làm việc tại quán bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng). Qua điều tra dịch tễ, người phụ nữ này có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân BN2982 vào rạng sáng 28/4.

Ngay trong đêm 4/5, 23 trường hợp F1 được đưa đi cách ly - là các trường hợp đã tiếp xúc, tiếp xúc gần với bà B.T.T gồm em trai, em dâu, 2 người cháu, 6 cán bộ làm căn cước công dân, bảo vệ dân phố…

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khoanh vùng phong tỏa khu vực có liên quan đến nhà bệnh nhân (một đoạn đường Ngô Quyền, khoảng 20 hộ dân); Tạm thời đóng cửa một số địa điểm liên quan. Tiến hành phun khử khuẩn nhà bà T tại P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh và các hộ lân cận; Nhà của các trường hợp F1 được chuyển cách ly tập trung.

Hiện tại, bà T đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố nên vẫn được xem là ca nghi nhiễm./

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vận động những người đã đến, tiếp xúc những địa điểm sau đây, vui lòng đến Trung tâm Y tế Long Khánh khai báo lịch trình, tình trạng sức khỏe, cụ thể:
- Hành khách đi trên chuyến bay Vietnam Airline số hiệu VN113 từ Đà Nẵng về TP. HCM lúc 9h30 ngày 3/5.
- Tài xế taxi Vinasun số 1009 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nhà xe Cúc Phương (trạm Hàng Xanh), lúc 10h30 ngày 3/5.
- Hành khách và tài xế, nhân viên nhà xe Cúc Phương có liên quan đến xe có biển kiểm soát 60B-04650 trên 2 chiều đi về từ TP HCM về Long Khánh và ngược lại trong khoảng thời gian từ 10h30 - 13h30 ngày 3/5.
- Quán bánh cuốn Thiên Hương (số 50, đường Trần Phú, Long Khánh, Đồng Nai) gồm chủ quán, nhân viên và khách đến quán trong khung giờ từ 18h - 20h ngày 3/5.
- Cán bộ chiến sỹ và nhân dân đến UBND phường Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai làm thủ tục đăng ký căn cước Công dân trong khoảng thời gian từ 18h - 21h ngày 3/5.
- Thầy cô giáo và học sinh lớp 8/2 trường THCS Lê Quý Đôn, Long Khánh, Đồng Nai.
- Thầy cô giáo và học sinh lớp 5/4 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Long Khánh, Đồng Nai.
- Người dân đến làm thủ tục tại cơ quan Chi cục Thuế khu vực Long Khánh trong ngày 4/5.
- Nhân dân trong khu vực quanh số nhà 242 đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai.
Lê Tuyết H+ (tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội