Đồ đi mượn… không miễn phí?

Thả con săn sắt, bắt con cá rô?

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc một số bệnh viện tuyến huyện ở Thủ đô Hà Nội sử dụng các máy xét nghiệm sinh hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng và không đúng với chức năng, tác dụng của thiết bị.

Nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm tiếp tục triển khai mở rộng việc kiểm tra đối với các cơ sở y tế khác trên địa bàn có hành vi sử dụng thiết bị y tế quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.


Chiếc máy xét nghiệmkhông rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng đã bị tịch thu

Kết quả thanh kiểm tra bước đầu cho thấy, do các máy xét nghiệm sinh hóa được Sở Y tế Hà Nội cấp đều đang trong tình trạng quá tải và bị trục trặc nên bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã mượn chiếc máy xét nghiệm sinh hóa tự động nhãn hiệu Hitachi 717 của một doanh nghiệp ngoài từ tháng 7/2013 là Công ty TNHH Phú Cường An (địa chỉ số 4 ngách 91/50 Nguyễn Chí Thanh-Đống Đa- Hà Nội).

Đáng nói hơn, Công ty TNHH TM Phú Cường An- chủ nhân của chiếc máy cho bệnh viện Đa khoa Thường Tín mượn (hiện đã bị tịch thu) cũng đang cho các bệnh viện tuyến huyện tại một số tỉnh thành mượn.

Nhưng dường như, những chiếc máy đi mượn không miễn phí. Để được cho mượn, các bệnh viện sẽ phải đấu thầu mua hóa chất xét nghiệm của doanh nghiệp. Số tiền mà doanh nghiệp thu được từ những vụ cho mượn này chưa được công bố nhưng chắc là không hề nhỏ nếu biết rằng, chỉ riêng tại BVĐK Thường Tín, số tiền trúng thầu là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, “hợp đồng” cho mượn máy móc thường kéo dài từ 3-5 năm.

Cú sốc “Hoài Đức” chưa đủ để cơ quan quản lý tỉnh táo?

Còn nhớ, trong vụ nhân bản xét nghiệm khiến dư luận phẫn nộ tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức cách đây 3 năm, nghi án cho mượn máy móc kèm điều khoản phải đấu thầu mua hóa chất xét nghiệm đã từng được đặt ra. Trong vụ việc ấy, doanh nghiệp cho mượn máy móc đã trúng thầu tổng cộng hơn một tỷ đồng hóa chất. Ngoài ra, doanh thu thuộc hàng khủng mà các máy móc đi mượn này đem lại đi đâu về đâu chưa có câu trả lời xác đáng.


Đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định kết quả xét nghiệm thời gian qua "đạt yêu cầu"

Trả lời báo chí vào ngày 30/7, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội gây bất ngờ với các phóng viên bằng lời khẳng định “các mẫu xét nghiệm đều đạt yêu cầu” dù không biết cái “đạt yêu cầu” mà ông nói là so với tiêu chuẩn nào?

Tuy nhiên, một bác sĩ xin giấu tên đã tiết lộ: “Việc sử dụng máy móc cũ, không đảm bảo chất lượng và sự đồng bộ trong xét nghiệm thì người bệnh là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất. Bởi máy móc cũ kỹ sẽ cho kết quả xét nghiệm chậm hoặc có thể không chính xác. Từ việc kết quả không chính xác (nếu có), các bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị không phù hợp với bệnh nhân. Điều đó sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề”.


Thiết bị y tế quá hạn nhập khẩu là không hiếm

Một giả thiết đang được đặt ra: Nếu chiếc máy xét nghiệm “đạt yêu cầu” thật thì liệu nó có đáng bị tịch thu, tiêu hủy hay không và liệu cơ quan Hải quan đưa nó vào diện cấm nhập có hợp lý?

Hay là cái máy không đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm thật?


nhattd
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin