Đón thêm đợt không khí lạnh, Bắc Bộ mưa dông, trời rét

Hà Nội mưa rét vào cuối tuần này - Ảnh: Lê Tuyết

VAFF: Thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tăng cường sản xuất kinh doanh

Nhiều địa phương ghi nhận F0 là học sinh, giáo viên

Hà Nội cho phép mở cửa Chùa Hương, dịch ở TP.HCM tăng sau Tết

Hà Nội khôi phục dịch vụ xe ôm công nghệ, rạp chiếu phim

Dự báo, một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Rạng sáng 13/2, hình thái này tác động đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn bộ miền Bắc và hai khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Từ ngày mai, miền Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Riêng khu vực núi cao tiếp tục được cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ dưới 6 độ C.

Cường độ đợt không khí lạnh này tương đối mạnh nên gây giảm nhiệt rõ rệt cho Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ đêm 13/2. Hai khu vực trên có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C kèm mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Một số hiện tượng cực đoan có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa. Vì vậy, người dân ra ngoài vui chơi ngày cuối tuần cần mang ô, áo mưa.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 12/2 và ngày 13/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét; Có nơi rét đậm, rét hại; Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc 22 -25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Ngày mai gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm; Vùng núi có nơi rét hại; Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; Ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; Phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 3 Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 15-17 độ.

***Cập nhật lúc 17h30 ngày 12/2 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội