Nhiều địa phương ghi nhận F0 là học sinh, giáo viên

Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế ghi nhận thêm 23.956 ca COVID-19

Quang Hải dính COVID-19, Văn Lâm báo tin vui từ Nhật Bản

Johnson & Johnson tạm dừng sản xuất vaccine COVID-19

F0 tại Nghệ An, Hải Dương tăng mạnh

Những chữ "An" của Tết Nhâm Dần

bantin09

Theo bản tin COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 23.956 ca COVID-19 trong 24 giờ qua. Có tới 6 tỉnh, thành ghi nhận trên 1.000 F0 trong ngày gồm: Hà Nội (2.949), Nghệ An (1.900), Hải Phòng (1.295), Bắc Ninh (1.246), Hải Dương (1.120), Hà Tĩnh (1.019).

Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến 12h ngày 9/2 cho thấy, số tỉnh, thành "vùng xanh" đã tăng lên 48 địa phương. Cả nước còn 15 tỉnh, thành là "vùng vàng": Bình Phước, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hoá, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đắk Nông. Hiện không còn tỉnh, thành nào là "vùng cam" và "vùng đỏ".

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, từ ngày 8/2 đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 50 giáo viên và 331 học sinh là F0. Tỉnh buộc phải rà soát, cho hàng nghìn học sinh của 58 trường học chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Vinh (Nghệ An) cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang học trực tuyến. Đây là giải pháp mới nhất của thành phố sau khi số học sinh mắc COVID-19 trên toàn địa bàn tăng nhanh chỉ sau 3 ngày học sinh đi học trở lại.

Theo Tiền Phong, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 ở Lâm Đồng có dấu hiệu tăng, nhiều F0 là học sinh, sinh viên. Thống kê của Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho hay, trong ngày đầu đi học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết, có 766 học sinh mầm non, 390 học sinh THCS, 167 học sinh THPT đang thuộc diện F0.

Trong ngày hôm nay, cả nước có thêm 69.825 trường hợp bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Đây là số ca khỏi bệnh cao nhất trong khoảng hơn 2 tuần qua. Theo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) đã chính thức tiếp nhận khám, tư vấn, điều trị cho người có tiền sử mắc COVID-19, với mục tiêu giúp người bệnh khôi phục sức khỏe thể chất và tinh thần "hậu COVID-19".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang theo dõi biến thể Omicron, đặc biệt là phiên bản BA.2 hay “Omicron tàng hình”. Theo bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, trong số 4 phiên bản khác nhau của Omicron đang được cơ quan này theo dõi, biến thể phụ BA.2 dễ lây nhiễm hơn BA.1, hiện là biến thể lây nhiễm chủ đạo hiện nay trên toàn cầu, và nhiều khả năng sẽ còn phổ biến hơn trong thời gian tới.

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn