Hà Nội cho phép mở cửa Chùa Hương, dịch ở TP.HCM tăng sau Tết

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 9/2

HLV Mai Đức Chung: Người gánh bóng đá nữ Việt Nam lên đỉnh cao

7 lời khuyên dinh dưỡng để có đời sống tình dục lành mạnh

Hà Nội khôi phục dịch vụ xe ôm công nghệ, rạp chiếu phim

Đề xuất học sinh lớp 1 - 6 nội thành Hà Nội đi học từ ngày 21/2

Trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần vừa qua, TP.HCM ghi nhận mức giảm kỷ lục về số ca mới mắc COVID-19 và số ca nhập viện, tử vong. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế TP.HCM, cột mốc giảm sâu nhất của dịch bệnh là ngày 5/2, toàn thành phố chỉ có 24 trường hợp mới mắc COVID-19 được ghi nhận; Đây là mức thấp nhất kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay. Hơn 1 tuần qua, trên địa bàn thành phố, số ca mắc mới liên tục duy trì ở mức 2 con số, ca tử vong giảm xuống còn 1 con số, có ngày thành phố chỉ còn 2 trường hợp qua đời vì COVID-19. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát đang tiềm ẩn trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, sau thời gian liên tiếp giảm sâu, ngày 7/2, số ca bệnh tăng lên 76; Ngày 8/2, thành phố có 116 ca mắc mới.

UBND TP. Hà Nội thống nhất với đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương).

Để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trên phụ huynh có con dưới 12 tuổi về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 thuộc lứa tuổi này tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Khảo sát với hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho kết quả là: 60,6% đồng ý tiêm ngay; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% cân nhắc; 1,9% không đồng ý. Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán mua vaccine cũng như chuẩn bị kế hoạch, hướng dẫn tiêm cho trẻ lứa tuổi 5-11 tuổi.

Tối 8/2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hùng Ba - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam - đồng chủ trì lễ bàn giao 300.000 liều vaccine Vero Cell. Số lượng vaccine này do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Toàn bộ học sinh các cấp học tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đến trường học trực tiếp vào 14/2 thay vì 21/2 theo kế hoạch. Trước đó, từ ngày 7/2, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 30.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp.

TP. Đà Nẵng cho phép mở lại các hoạt động phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, dịch vụ karaoke, spa, massage… để phục vụ và thu hút khách du lịch. Đối với hoạt động vũ trường, thành phố sẽ thận trọng, xem xét mở cửa chậm hơn.

Trước số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lực, TP. Vinh (Nghệ An) sẽ dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan sau Tết để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt, điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống hai mẹ con sản phụ bị tiền sản giật rất nặng, biến chứng HELLP. Sản phụ nhập viện khi thai được 36 tuần 4 ngày, thai lần 2 với hiện tượng đau bụng từng cơn, phù 2 chân, đau nhức đầu, cơn co tử cung rõ tần số 2. Sau 2 ngày hậu phẫu, sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội