Cẩn thận mưa đá, tố lốc xảy ra ở nhiều nơi

Miền Bắc có nguy cơ tố lốc, mưa đá

Chiều tối 17/4, mưa đá có thể xuất hiện ở nhiều nơi

Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Bắc Bộ tiếp tục bị nắng nóng "uy hiếp"

Nắng nóng còn kéo dài trong vài ngày tới

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên mưa dông trên diện rộng có thể xuất hiện ở Bắc Bộ. Ở vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này vẫn có thể xảy ra trong tối và đêm nay ở Bắc Bộ. Nguy cơ mưa đá, dông sét, gió lốc nhiều nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc - nơi có địa hình cao, không khí bị xáo trộn mạnh, tạo điều kiện cho mây dông hình thành và phát triển. 

Đợt nắng nóng ở miền Trung chấm dứt từ thứ hai, thay vào đó là trời nhiều mây, mưa rào và dông sau những ngày nóng bức nên có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân nắng nóng dịu hẳn, nhiệt độ cao nhất giảm xuống dưới 33 - 34 độ C, chiều có mưa rào nhẹ. Tây Nguyên vẫn còn nắng nóng trong ngày đầu tuần, nhiệt độ có nơi vẫn cao 35 - 36 độ C, sau đó giảm nhiệt dần với những cơn mưa rào về chiều tối làm cho trời dịu mát hơn. Áp thấp nóng bị đẩy xuống phía Nam nên Nam Bộ vẫn còn nóng và rất oi bức, nhiệt độ cao nhất ở miền Đông 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ giữa đến cuối tuần có khả năng mưa rào vài nơi về chiều tối ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ do có gió Tây Nam. Mặc dù vậy, chưa có khả năng mưa trên diện rộng và lượng bốc hơi còn cao nên tình hình khô hạn vẫn còn diễn ra gay gắt

Phía Tây Bắc Bộ
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4



 

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 6

 

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nới trên 28 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 8 Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 5



 

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 10 Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 11



Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C
Tây Nguyên
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 12
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 13


Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C

Nam Bộ
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 14
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 15


Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 42 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C
Hà Nội
Thời tiết ủng hộ người dân đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 16  


Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C
Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội