Miền Trung giảm mưa, Bắc Bộ tiếp tục mát mẻ

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét ở miền Trung

Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to

Bắc Bộ nắng nóng đến giữa tuần

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Thời tiết đẹp - Trẻ em cả nước tha hồ chơi Trung thu

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nên trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa từ 19h ngày 21 đến 19h ngày 22/9/2016 phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 200mm).  

Từ đêm 22/9, mưa to đến rất to có xu hướng giảm ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và còn duy trì ở các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình (tổng lượng mưa từ 19h ngày 22 đến 19h ngày 23/9/2016 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 100mm; Ở Quảng Trị - Quảng Nam phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 50mm).

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (tổng lượng mưa từ 19h ngày 21 đến 19h ngày 23/9/2016 phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 150mm).

Dự báo thời tiết ngày 22/9:

Phía Tây Bắc Bộ
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 4  
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 5

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 6
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 7

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 85%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 8

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 10

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C

Tây Nguyên
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 12

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C

Nam Bộ
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 14 Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 7

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Hà Nội
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 16  
Miền Trung có khả năng lũ lớn do mưa to - Ảnh 17

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 85%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội