Bắc Bộ tiếp tục rét buốt

Bắc Bộ tiếp tục rét đến cuối năm

Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm

Rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc

Miền Bắc đón Giáng sinh trong giá rét

Bắc Bộ hửng nắng trước khi trở rét đêm Giáng sinh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Riêng phía Tây Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên có mưa, mưa rào và rải rác có dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. 

Ở vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; Biển động. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết rét đậm, rét hại đang tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng khu vực miền núi có rét đậm rét hại và thời tiết rét sẽ còn kéo dài đến hết năm 2015.

Dự báo thời tiết ngày 28/12/2015

Phía Tây Bắc Bộ
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 4

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 24 - 26 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 6

Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 7

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 đô C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 8

Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 5

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh; phía bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 10 Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 11

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 15 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C
Tây Nguyên
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 12 Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 11

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C
Nam Bộ
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 14 Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 15

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C
Hà Nội
Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 16 Miền Bắc rét đậm rét hại đến hết năm - Ảnh 7



Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19 độ C
Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội