Dự báo thời tiết 4/7: Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sẽ hạ nhiệt do mưa dông

Dự báo ngày 2/7: Miền Bắc nắng như đổ lửa

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Nắng nóng còn kéo dài trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia

Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc nắng nóng trên 38 độ C

Ngày mai 4/7, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng bắt đầu từ 27/6. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Đêm và chiều tối mai, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh từ Trung Quốc tràn đến miền Bắc gây mưa dông. Sự xung đột giữa hai khối không khí nóng và mát có thể làm xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, gió giật mạnh. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày 5/7 nhiệt độ Bắc bộ giảm từ 5 - 7 độ C, nắng nóng chấm dứt. Dự báo thời tiết mát mẻ sẽ duy trì khoảng 4 - 5 ngày, sau đó nhiệt độ tăng dần, nhưng tối đa chỉ khoảng 35 - 37 độ C.

Với miền Trung, trong hai ngày kế tiếp sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi đạt 40 độ C. Đến ngày 6/7, khi mưa dông xuất hiện nắng nóng mới chấm dứt.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/7

Phía Tây Bắc Bộ
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 4

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; Chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 37 độ C 
Phía Đông Bắc Bộ
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 6

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 8 Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 7
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 10 Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 11
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C
Tây Nguyên
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 12 Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 11
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C
Nam Bộ
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 14 Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 11

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C
Hà Nội
Dự báo thời tiết 3/7: Nắng nóng sắp kết thúc - Ảnh 16

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; Chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32 độ C 
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C
Những điều cần biết để an toàn khi gặp mưa dông, tố lốc:

- Khi gặp mưa dông, tố lốc nên nên tạm ngừng di chuyển, tìm đến các tòa nhà cao tầng tránh trú. Các phương tiện ô tô, xe máy nên hạn chế lưu thông qua những chiếc cầu cao. Người đi bộ không đứng trên các tòa nhà cao tầng trước và trong thời điểm mưa giông diễn ra.

- Dông lốc thường kèm theo sấm sét nên người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh xa các vật dụng kim loại

- Với những người đang lưu thông trên đường, cần chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn.

- Khi trời đang mưa, người dân cần làm chủ tốc độ, tránh đi quá gần xe buýt hay xe có tải trọng lớn, vì bụi nước bắn ra từ các bánh sau của các phương tiện này có thể làm giảm tầm nhìn.



Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội