Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng trên 30 độ C

Hà Nội có nắng nhưng không quá gay gắt trong ngày 28/3 - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Podcast: Giai đoạn cho con bú nên ăn gì để lợi sữa?

Bệnh lây từ động vật sang người gia tăng, khó kiểm soát

Triệu chứng khi "yêu" cảnh báo bệnh lạc nội mạc tử cung

Tiểu đêm nhiều lần có thể cảnh báo một số bệnh lý

Dự báo, nhiều nơi tại Bắc Bộ có sương mù sáng sớm, trưa nắng tăng nhiệt mạnh có nơi trên 30 độ C. Riêng tại Hà Nội tuy nắng không gay gắt nhưng độ ẩm cao gây oi ức.

Khu vực Nam bộ, trong ngày 28/3, thời tiết nắng nóng đến nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Đồng thời khả năng xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người dân.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 27/3 và ngày 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía bắc 28-31 độ, phía nam 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; Riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ.

***Cập nhật lúc 16h15 ngày 27/3 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội