Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp ở Trung Bộ - Ảnh: Internet

Cẩn thận với biến chứng hạ thân nhiệt khi rét đậm

Cải thiện tình trạng da tay chân bị khô khi trời lạnh

Tại sao thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt?

Trời lạnh, người tăng huyết áp phòng xơ vữa động mạch, tai biến thế nào?

Dự báo, từ đêm 4/1-7/1, tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ ngày mai, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1, các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; riêng trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ2 (do ảnh hưởng của công trình thủy lợi).

Cùng thời gian, tại Bắc Bộ thời tiết không có nhiều thay đổi so với ngày trước đó, trưa chiều trời có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Người dân tuyệt đối không đốt củi, than trong không gian kín để sưởi ấm.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 4/1 và ngày 5/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; Phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rào rải rác và có nơi có dông; Riêng phía Đông từ gần sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 4/1 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội